Thế chấp ảnh khỏa thân để vay nợ, "chiêu độc" của tín dụng đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, trên "thị trường" tín dụng đen xuất hiện các vụ thế chấp bằng hình ảnh khỏa thân, các nhóm cho vay nặng lãi sẽ sử dụng hình ảnh đó để khống chế con nợ.



Các băng nhóm tín dụng đen nghĩ ra đủ chiêu trò rất lưu manh để truy cùng diệt tận những người đã dính bẫy. Nhắn tin đe dọa, ném đồ bẩn vào nhà, dọa giết người vay nợ.

 Một băng nhóm tín dụng đen bị Công an TP.Hà Nội triệt phá hồi tháng 5.2022. Ảnh: T.A
Một băng nhóm tín dụng đen bị Công an TP.Hà Nội triệt phá hồi tháng 5.2022. Ảnh: T.A


Chưa đủ, bọn chúng tấn công cả những người có liên quan đến người vay, đôi khi chỉ vì có tên trong danh bạ điện thoại, tấn công cả nơi mà người vay nợ làm việc. Gần đây, các công ty có công nhân vay tín dụng đen đã khốn khổ vì bị tín dụng đen khủng bố.

Nay lại thêm chuyện thế chấp bằng ảnh, clip khỏa thân. Con nợ phải nộp hình ảnh khỏa thân của mình như một thứ tài sản thế chấp, cầm cố.

Trong bài "Biến tướng của tín dụng đen: Ép chụp ảnh khoả thân cho vay nặng lãi" đăng trên Lao Động ngày 22.8, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ảnh, video khoả thân là thông tin cá nhân thuộc về quyền nhân thân chứ không phải quan hệ tài sản. Bởi vậy, việc thế chấp cho các khoản vay lãi nặng bằng hình thức này không được xác định là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự một cách hợp pháp. Đây chỉ là thủ đoạn uy hiếp tinh thần của người vay, buộc trả nợ.

Biết là vậy nhưng tội phạm tín dụng đen luôn hành động bất chấp pháp luật, các băng nhóm sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả uy hiếp mạng sống con người chỉ vì tiền, thì chuyện bắt người vay thế chấp hình ảnh khỏa thân là quá đơn giản.

Cho nên, không bàn đến chuyện các băng nhóm tín dụng đen có tôn trọng pháp luật hay không, mà là làm sao để ngăn chặn hoạt động của những băng nhóm này.

Hằng ngày, các nhóm cho vay vẫn hoạt động, thậm chí rất công khai, đòi nợ càng công khai. Cũng có một vài địa phương triệt phá một vài vụ, bắt được vài "ông trùm", nhưng không đáng gì so với lực lượng tín dụng đen đang hoành hành trong xã hội.

Chỉ có triệt phá, xử lý hình sự loại tội phạm này thì xã hội mới yên.

Nhưng, cũng phải xem lại người vay, có cầu mới có cung. Báo chí đưa tin dày đặc, với mục đích tuyên truyền để người dân không dính bẫy tín dụng đen, nhưng nhiều người vẫn lao vào. Biết rằng, nếu không trả đúng hạn, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 1.570% - 2.190%/năm, nhưng vẫn cứ vay, vậy thì không ai có thể can ngăn được.

Biết là thế chấp ảnh khỏa thân sẽ bị khống chế, thậm chí không chế cả đời, nhưng vẫn nộp ảnh và clip khỏa thân cho bọn tín dụng đen, thì chỉ có trời cứu.

Có thể có trường hợp gặp "bước đường cùng" do bệnh tật, tai ương, nhưng cũng không ít người vì cờ bạc, đề đóm, ăn nhậu mà mang nợ.

Quý trọng bản thân, không rượu chè cờ bạc, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình, thì khó có chiếc bẫy tín dụng đen nào bẫy được mình.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/the-chap-anh-khoa-than-de-vay-no-chieu-doc-cua-tin-dung-den-1083494.ldo

Theo Lê Thanh Phong  (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null