Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không ngại khó khăn, vất vả, các y-bác sĩ trẻ ở Gia Lai thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nơi vùng sâu, vùng xa.

Sáng 28-5, đoàn y-bác sĩ của Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai về xã Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang) để tham gia Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Y-bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Pleiku khám bệnh cho người dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Minh Nhật

Y-bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Pleiku khám bệnh cho người dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Minh Nhật

Chặng đường di chuyển dài hơn 50 km song không ai tỏ ra mệt mỏi. Khi đến nơi, các y-bác sĩ nhanh chóng phối hợp với đoàn viên, thanh niên ở xã kê bàn, sắp xếp dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc men để sẵn sàng khám bệnh, phát thuốc cho bà con. Tùy theo chuyên môn, các y-bác sĩ phụ trách từng khu vực riêng về da liễu, chấn thương, tiêu hóa... Mỗi khu vực khám luôn có đoàn viên, thanh niên của xã túc trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng đơn thuốc cho người dân.

Được thông báo từ mấy ngày trước nên bà con tập trung khá đông tại Nhà văn hóa xã từ sớm để chờ đến lượt khám bệnh. Các bác sĩ ân cần khám bệnh, hỏi han cặn kẽ triệu chứng để chẩn đoán, kê đơn thuốc. Những trường hợp bệnh nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc điều trị, bổ sung thêm vitamin C, thuốc bổ để tăng sức đề kháng. Khi phát hiện trường hợp bệnh nặng, bác sĩ sẽ đề nghị người dân đến bệnh viện tuyến trên để kịp thời điều trị.

Chị Jăng (làng Bông Pim) cho biết: “Con mình bị ho cả tuần rồi. Do bận việc nên mình chưa chở đi khám được. Nghe thông báo có đoàn bác sĩ về khám bệnh, mình đưa con tới khám. Bác sĩ khám tận tình, cho con mình thuốc điều trị”. Còn anh Thứ (làng Đê Bơ Tưk) thì chia sẻ: “Mình bị đau lưng, bác sĩ khám và cho thuốc điều trị. Mỗi khi có bác sĩ về khám bệnh là bà con mừng lắm”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, 30 y-bác sĩ đã khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân. Bên cạnh đó, y-bác sĩ còn hướng dẫn bà con một số phương pháp phòng-chống các bệnh về da, sốt xuất huyết, tiêu chảy…; hướng dẫn cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử thông qua việc quét mã QR để nắm bắt và quản lý thông tin sức khỏe của bản thân.

Là thành viên CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 5 lần tham gia hoạt động khám bệnh tại cơ sở. “Chúng tôi thường đến khám bệnh ở vùng sâu, vùng xa. Đến tận nơi, biết khó khăn, thiếu thốn ở cơ sở, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp của mình, từ đó không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm chăm sóc sức khỏe người dân”-bác sĩ Hùng tâm sự.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân xã Đak Jơ Ta cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: Minh Nhật

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân xã Đak Jơ Ta cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: Minh Nhật

Những năm qua, Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi năm, Trung tâm tổ chức ít nhất 4 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Mỗi đợt tình nguyện thường có 10-14 y-bác sĩ trẻ tham gia. Ngoài khám tại địa điểm cố định, các y-bác sĩ còn đến khám, cấp thuốc cho người khuyết tật, người cao tuổi đi lại khó khăn.

Bác sĩ Hoàng Thị Loan-Bí thư Đoàn cơ sở Y tế TP. Pleiku-chia sẻ: “Tôi không nhớ hết số lần mình tình nguyện tham gia khám bệnh cho người dân. Mỗi chuyến đi tuy có mệt, song lại vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi hiểu hơn tình hình đời sống, sức khỏe của bà con, từ đó mà nỗ lực góp sức chia sẻ phần nào khó khăn của họ”.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 CLB thầy thuốc trẻ đang hoạt động. Hàng năm, mỗi CLB thường tổ chức 2-5 hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa. Hoạt động thường được tổ chức vào ngày cuối tuần. Thay vì nghỉ ngơi, các y-bác sĩ lại hăng hái, tình nguyện đến với những vùng khó khăn để khám bệnh cho người nghèo, xem đó là một cách đóng góp, chia sẻ. Việc làm này góp phần lan tỏa giá trị cao đẹp như lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-thông tin: “Với phương châm “Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, thời gian qua, các y-bác sĩ trẻ thường xuyên hành trình về vùng khó để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân. Đây là dịp để đội ngũ y-bác sĩ trẻ của các bệnh viện gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết, chung sức vì các hoạt động cộng đồng. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn, tập hợp các CLB thầy thuốc trẻ tiến tới thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh trong thời gian tới”.

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.