Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê: Tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê được thành lập vào giữa năm 2017. Hiện nay, CLB có 26 thành viên là các y-bác sĩ, dược sĩ công tác tại Trung tâm Y tế thị xã.
Anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị Đoàn An Khê, Chủ nhiệm CLB-cho hay: Câu lạc bộ là nơi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát huy sức trẻ vì sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động của CLB góp phần thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê khám bệnh cho người dân làng Pơ Nang (xã Tú An). Ảnh: Ngọc Minh
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê khám bệnh cho người dân làng Pơ Nang (xã Tú An). Ảnh: Ngọc Minh
Bám sát các chiến dịch tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động, hàng năm, CLB hướng hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, CLB đã tổ chức được 7 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người và tặng hàng trăm suất quà cho bà con ở các làng dân tộc thiểu số của thị xã An Khê và huyện Kbang.
Ông Đinh Văn Thuyết-Trưởng thôn Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) cho biết: Hàng năm, CLB Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, lồng ghép tư vấn sức khỏe, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe bản thân, bảo vệ môi trường khu dân cư. Trong quá trình thăm khám, thành viên CLB đã kịp thời phát hiện một số bệnh như đau mắt, huyết áp ở người lớn, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ... Tùy vào từng bệnh mà bác sĩ tư vấn, làm giấy giới thiệu để người dân đến Trung tâm Y tế thị xã chữa trị.
“Từ đó, mỗi khi đau ốm, bà con không còn cúng bái như trước nữa mà tìm đến các cơ sở y tế để được chữa trị. Người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường sống nên hạn chế lây nhiễm dịch bệnh”-ông Thuyết chia sẻ.  
Không chỉ nêu cao y đức trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, CLB còn đẩy mạnh hoạt động thăm khám tiền hôn nhân cho các bạn trẻ; tham gia tư vấn, theo dõi sức khỏe cho người dân trong các đợt hiến máu tình nguyện. Hầu hết thành viên CLB đều có tên trong ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu cứu người.
Anh Nguyễn Thanh Hà-cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Y tế thị xã An Khê) chia sẻ: “Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vì vậy, ngoài là thành viên của ngân hàng máu sống, tôi còn tham gia hiến máu khi Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã phát động”.
Còn chị Trương Thị Ái-cán bộ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ (Trung tâm Y tế thị xã An Khê) thì bộc bạch: “Những năm qua, mỗi lần đến thăm khám, cấp phát thuốc ở các làng dân tộc thiểu số, thấy bà con có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, tôi cũng thấy mừng. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hoạt động, cống hiến sức trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh
Nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức truyền thông, phát tờ rơi, dán áp phích. Các thành viên còn tự tay làm gần 300 tấm chắn giọt bắn tặng lực lượng phòng-chống dịch tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Bên cạnh đó, các thành viên CLB đều là nhân tố tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch tại các chốt, khu cách ly tập trung của thị xã…
“Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã cũng như Ban Chủ nhiệm CLB tiếp tục vận động, kết nối với Mạnh Thường Quân để làm tốt hơn công tác thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, CLB xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tặng quà, thăm khám, cấp phát thuốc, trong đó ưu tiên về các làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát thuốc kết hợp với truyền thông để nâng cao ý thức người dân trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”-Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ thị xã An Khê thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.