Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17-5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Bệnh viện Quân y 211.
Có mặt từ 8 giờ sáng, 20 y-bác sĩ của Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phân chia công việc, tận tình thăm khám, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc cho các em. Vốn dĩ sức khỏe các em không tốt, lại khó khăn trong giao tiếp, vì vậy việc khám bệnh gặp rất nhiều trở ngại, cần có sự hỗ trợ, trao đổi của các bậc phụ huynh. Sau khi khám bệnh, hỏi han kỹ càng, 30 em nhỏ đã được kê đơn thuốc điều trị và thuốc bổ, ngoài ra còn được tặng một phần bánh kẹo và cắt tóc miễn phí.
Bác sĩ Dương Thị Hoài Thanh-Trưởng khoa Ung bướu-Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh-cho biết: “Chứng kiến trường hợp của từng em, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và chiếc áo xanh tình nguyện, chúng tôi càng có ý thức hơn về trách nhiệm của mình, đó là phải không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao tay nghề để điều trị và chăm sóc người bệnh”.
 Các bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho các em nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ảnh: P.L
Các bác sĩ của CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho các em nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ảnh: P.L
Ngoài thăm khám, tặng quà cho các em nhỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và CLB Thầy thuốc trẻ còn tặng 500 quả trứng gà nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các em. Bên cạnh đó, 10 hội viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn của phường Thống Nhất và Tây Sơn (TP. Pleiku) cũng được các y-bác sĩ khám bệnh, được Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai tặng quà (300 ngàn đồng/phần). Bà Trần Thị Hạnh (tổ 2, phường Tây Sơn) phấn khởi: “Các bác sĩ trẻ thân thiện lắm, khám bệnh rất cẩn thận, hướng dẫn tôi sử dụng thuốc tận tình. Được khám bệnh miễn phí, lại còn được tặng quà, tôi thấy rất vui”.
Nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội, tại Bệnh viện Quân y 211, nhiều đoàn viên, thanh niên các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku và Công an tỉnh đã đăng ký tham gia hiến máu. Trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được 35 đơn vị máu để bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Quân y 211. Trung úy Đặng Ngọc Bình (Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh) cho hay: “Đây là lần thứ 6 tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi rất vui vì mình đủ sức khỏe để hiến máu cứu người. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, đem đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.
Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai tặng quà cho các hội viên bị ảnh hưởng chất độc da cam của phường Tây Sơn và Thống Nhất (TP.Pleiku). Ảnh: P.L
Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai tặng quà cho các hội viên bị ảnh hưởng chất độc da cam của phường Tây Sơn và Thống Nhất (TP.Pleiku). Ảnh: P.L
AnhNguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh-chia sẻ: Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác-tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức hàng năm nhằm sẻ chia với người dân vùng sâu, vùng xa, những người có hoàn cảnh đặc biệt đang gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ khám-chữa bệnh. Qua đó tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, cổ vũ tinh thần sống đẹp của thanh niên trong thời kỳ mới. Hiện tại, ngoài CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh còn có CLB Thầy thuốc trẻ các huyện Phú Thiện, Đak Pơ và thị xã An Khê. Những hoạt động ý nghĩa của các y-bác sĩ trẻ là tiền đề để thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.