Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.

 Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng (thứ 3 từ phải sang) tại lễ tuyên dương gương Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng (thứ 3 từ phải sang) tại lễ tuyên dương gương "Tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu” năm 2022. Ảnh: Mộc Trà

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi lần lượt theo học khóa ung thư cơ bản tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ung thư tại Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh hơn 2 năm. Chính trong khoảng thời gian này, bác sĩ Hùng đã tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức mới trong điều trị các loại ung thư, nhất là khi bệnh đã ở giai đoạn di căn (giai đoạn cuối).

Đầu năm 2021, bác sĩ Hùng quay trở lại công tác và quyết định áp dụng phương pháp hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn trên các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời, phối hợp cùng đồng nghiệp theo dõi, nghiên cứu, đánh giá kết quả. Theo anh, trước đây, vấn đề điều trị ung thư nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng ở giai đoạn di căn vẫn còn hạn chế. Do đó, hầu hết bệnh nhân trong tỉnh đều phải đến các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để điều trị, kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh. “Đây là nghiên cứu đầu tiên về hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả thu được là cơ sở cho việc đưa hóa trị trở thành phương pháp điều trị quan trọng; đồng thời mở ra tiền đề để thực hiện thêm các nghiên cứu đối với điều trị ung thư ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn cũng như bệnh nhân ung thư khác tại đơn vị”-bác sĩ Hùng cho biết.

Đến nay, phương pháp này đã được bác sĩ Hùng áp dụng điều trị cho 31 bệnh nhân trong độ tuổi 25-85. Tất cả đều mắc ung thư đại trực tràng di căn xa ngay tại thời điểm chẩn đoán, không còn khả năng phẫu thuật triệt căn; không đủ điều kiện sử dụng các thuốc điều trị đích, điều trị sinh học; chức năng gan, thận, huyết học trước điều trị trong giới hạn bình thường và không mắc các bệnh có nguy cơ tử vong gần và các bệnh mạn tính khác. Phần lớn bệnh nhân đi khám vì đau bụng rồi phát hiện bị bệnh và hầu hết đều di căn sang gan, phổi… Mỗi bệnh nhân được bác sĩ Hùng xây dựng một phác đồ điều trị riêng, phù hợp với diễn biến bệnh cũng như thể trạng của họ.

 Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng luôn chủ động nghiên cứu, ứng dụng những phương pháp mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Mộc Trà
Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng luôn chủ động nghiên cứu, ứng dụng những phương pháp mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Mộc Trà
Với đề tài nghiên cứu của mình, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng là 1 trong 36 gương “Tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu” năm 2022 được Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương vào ngày 9-12 vừa qua.

Bác sĩ Hùng phân tích: Qua nghiên cứu cho thấy, 70,96% bệnh nhân đáp ứng điều trị sau 4 chu kỳ sử dụng thuốc; tỷ lệ kiểm soát bệnh là 90,33%. Sau 8 chu kỳ điều trị, tỷ lệ đáp ứng và kiểm soát bệnh lần lượt là 64,5% và 83,9%. Tỷ lệ sống qua 12 tháng đạt 77,41%. Điều này chứng tỏ, dù không thể điều trị khỏi nhưng phương pháp hóa trị đối với bệnh ung thư đại trực tràng di căn là hoàn toàn hiệu quả, giúp bệnh nhân giảm đau đớn, duy trì và nâng cao chất lượng sống.

Anh Huỳnh Văn Tài (thôn Đoàn Kết, xã Ayun, huyện Mang Yang) tâm sự: “Cách đây 4 năm, sau khi đi kiểm tra sức khỏe, tôi phát hiện mình bị ung thư đại trực tràng. Năm 2021, vì khối u có nguy cơ vỡ và bệnh đã di căn nên tôi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau 8 chu kỳ hóa trị, sức khỏe của tôi có chuyển biến tốt hơn, không còn thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng và mỏi mệt nữa”.

Ngoài ung thư đại trực tràng di căn, bác sĩ Hùng đang hướng đến nghiên cứu mở rộng phương pháp hóa trị trong điều trị các bệnh ung thư khác và tiến đến thực hiện xạ trị, điều trị đích ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi đơn vị đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang-thiết bị và nguồn nhân lực. Hiện nay, anh đang phối hợp với một số bác sĩ thuộc Khoa Sản tiến hành hóa trị tân bổ trợ đối với 3 bệnh nhân bị ung thư buồng trứng với khối u lớn, xâm lấn nội tạng không thể phẫu thuật. “Kết quả bước đầu, 2 bệnh nhân đáp ứng điều trị khá tốt và gần như đã khỏi bệnh (có 1 bệnh nhân đã triệt tiêu hẳn khối u); 1 bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn hóa trị”-bác sĩ Hùng nói.

Nhận xét về nghiên cứu của đồng nghiệp, bác sĩ Dương Thị Hoài Thanh-Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân-cho hay: Đây là một trong những thành công bước đầu của quá trình điều trị cho bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng. Bệnh nhân không phải di chuyển đến các bệnh viện lớn, thuận tiện cho quá trình điều trị và chăm sóc; nhiều người đã được điều trị hiệu quả. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân sẽ tiếp tục triển khai, ứng dụng những phương pháp mới trong điều trị nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe cho người dân.

 

  MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.