Công bố 8 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

T.Ư Đoàn vừa có quyết định công nhận công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Theo đó, có 8 công trình được công nhận, trong đó có công trình Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng Android và IOS.

Theo quyết định công nhận công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc của T.Ư Đoàn, năm 2022 có 8 công trình được công nhận, gồm:

1. Phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp với ứng dụng Thanh niên Việt Nam do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp triển khai với Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT. Ban tổ chức T.Ư Đoàn tham mưu tổ chức.


 

Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT triển khai Công trình ứng dụng Thanh niên Việt Nam do T.Ư Đoàn chủ trì, là thành tích nổi bật trong năm 2022 của đơn vị này. Ảnh: Nhật Nam
Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT triển khai Công trình ứng dụng Thanh niên Việt Nam do T.Ư Đoàn chủ trì, là thành tích nổi bật trong năm 2022 của đơn vị này. Ảnh: Nhật Nam


2. Công trình “Bảo trợ học tập và chăm lo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19” năm 2022, do Thành đoàn TP.HCM chủ trì; các đơn vị cơ sở đoàn TP.HCM phối hợp triển khai.

3. Công trình “Xây dựng nhà vệ sinh cho em” do T.Ư Đoàn chủ trì, Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn tham mưu tổ chức; các tỉnh, thành đoàn phối hợp triển khai.


 

Công trình nhà vệ sinh được làm bằng chai nhựa đã giúp nhiều trường học ở vùng khó khăn có nhà vệ sinh. Ảnh: BTC
Công trình nhà vệ sinh được làm bằng chai nhựa đã giúp nhiều trường học ở vùng khó khăn có nhà vệ sinh. Ảnh: BTC



4. Công trình "Nối vòng tay thương - bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19” năm 2022, do T.Ư Đoàn chủ trì; Hội đồng Đội T.Ư, Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn là đơn vị tham mưu tổ chức; đơn vị phối hợp triển khai là Công ty CP sữa quốc tế IDP.

5. Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng Android và IOS dùng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, do Đoàn Thanh niên Bộ Công an đề xuất; đoàn viên thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an (A08), là đơn vị chủ trì và triển khai App.


 

Công trình Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” được công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Bảo Anh
Công trình Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” được công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Bảo Anh



6. Công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu nguồn Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 2022, do T.Ư Đoàn chủ trì;m, Văn phòng T.Ư Đoàn là đơn vị tham mưu triển khai.

 

Công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu nguồn. Ảnh: Bảo Anh
Công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu nguồn. Ảnh: Bảo Anh


7. Công trình thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang Thủy điện Sông Đà, do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì; Đoàn Thanh niên Thủy điện Sơn La triển khai thực hiện.

 

 Công trình thiết kế và cấu hình Trung tâm Kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện Sông Đà. Ảnh: BTC
Công trình thiết kế và cấu hình Trung tâm Kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện Sông Đà. Ảnh: BTC



8. Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do T.Ư Đoàn chủ trì, Ban Thanh niên Nông thôn mưu triển khai, đồng hành là Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn - SABECO.
 

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.