Chương trình "Ấm áp mùa đông": Lan tỏa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2022 do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại 2 xã: Đất Bằng (huyện Krông Pa) và An Thành (huyện Đak Pơ) đã lan tỏa yêu thương đến với người dân và thiếu nhi vùng khó.

Nhiều phần quà ý nghĩa

Sáng sớm 23-12, đông đảo người dân cùng các em thiếu nhi đã có mặt tại Trung tâm văn hóa-thể thao xã Đất Bằng để tham gia chương trình “Ấm áp mùa đông”. Sân khấu trang trí đơn giản, một khung rạp lớn được căng ở giữa sân để giảm bớt cái lạnh của những ngày mùa đông. Không để bà con phải chờ đợi lâu, đúng 8 giờ 30 phút, chương trình bắt đầu. 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã.

 Các y-bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đất Bằng. Ảnh: Vũ Chi
Các y-bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đất Bằng. Ảnh: Vũ Chi



Không giấu được niềm vui sau khi nhận học bổng từ chương trình, em Rơ Ô HTan-học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học xã Đất Bằng-chia sẻ: “Hôm nay, được nhận học bổng, em rất vui. Em sẽ dùng số tiền này để mua dụng cụ học tập và sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Còn chị Rơ Ô H'Bương-mẹ em H'Tan thì xúc động bày tỏ: “Cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ cháu. Tôi sẽ sử dụng học bổng của cháu đúng mục đích, cố gắng nuôi dạy cháu ăn học để trở thành người có ích cho xã hội”.

Ngay sau lễ trao học bổng, các thành viên trong đoàn công tác đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân và 100 em thiếu nhi của xã. Mặc dù số lượng người đông song với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, khâu tiếp đón, ghi danh sách, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà được tổ chức nhanh gọn. Các y-bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh sau khi thăm khám đã ân cần dặn dò bà con sử dụng thuốc điều trị đúng liều lượng quy định. Với những trường hợp nặng, các y-bác sĩ tư vấn bà con nên đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Rời xã Đất Bằng, đoàn công tác đến xã An Thành để trao 500 phần quà cho người dân, tặng 20 suất học bổng cho thiếu nhi khó khăn; đồng thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con. Ông Đinh Bluk (làng Bút, xã An Thành) bộc bạch: “Mình rất vui khi được đoàn công tác tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Bà con trong làng ai cũng phấn khởi và mong có thêm nhiều chương trình thiện nguyện về xã trong thời gian tới”.

Lan tỏa yêu thương

“Ấm áp mùa đông” là chương trình được Tỉnh Đoàn và đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện suốt 13 năm qua. Mặc dù dịp cuối năm, mọi người đều bận rộn với công việc, nhưng các thành viên vẫn sắp xếp thời gian để đến với bà con vùng khó. Ông Lê Văn Kim-người gắn bó 10 năm với chương trình-bày tỏ: “Những món quà đoàn công tác trao tặng tuy nhỏ nhưng bà con rất trân trọng. Thấy bà con vui, chúng tôi cũng vui lây”.

Đoàn công tác tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Bằng Ảnh Vũ Chi
Đoàn công tác tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Bằng. Ảnh Vũ Chi


13 năm qua, các xã được lựa chọn tổ chức chương trình đều thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là sự sẻ chia, động viên để người dân nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Tương Minh-Trưởng đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Năm 2021, vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chương trình không được tổ chức. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đoàn công tác cố gắng kết nối, huy động kinh phí để hỗ trợ bà con những phần quà thiết thực. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục duy trì chương trình ý nghĩa này trong những năm tới”.

Trao đổi cùng P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-khẳng định: Chương trình “Ấm áp mùa đông” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự đồng hành của đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh đã góp sức cùng tuổi trẻ tỉnh nhà trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hy vọng đoàn công tác sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh Đoàn để tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương đến với người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

VŨ CHI - PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.