Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ” là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa” tình yêu với Đoàn.
“Ấm áp mùa đông” là chương trình tình nguyện được nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku tổ chức ngày 25-12-2022 tại Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro). Hơn 200 chiếc áo ấm và 200 lốc sữa được nhóm tặng cho các em học sinh khó khăn của trường. Ngoài ra, nhóm còn tặng 400 cuốn sách cho thư viện của trường, 200 chiếc áo ấm cho người dân trong xã. Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đổ, nguyên Bí thư Đoàn phường-cho biết: “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tâm huyết của các thành viên trong nhóm. Chứng kiến niềm vui của người nhận quà, chúng tôi có thêm động lực để duy trì các hoạt động tình nguyện”.
Trước đó 1 tháng, nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku đã kết nối với Ban tổ chức chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022” và Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương” tại làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 3 chiếc xe đạp, 5 phần quà cho các em học sinh khó khăn. Em Rơ Châm Hóa (làng Kép) bày tỏ: “Em rất vui khi được nhận chiếc xe đạp do các anh chị trao tặng. Từ nay, em không phải đi bộ đến trường nữa”. 
Các em thiếu nhi xã Yang Trung (huyện Kông Chro) được nhần những phần quà ý nghĩa do nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku và các Mạnh Thường Quân trao tặng. Ảnh: Phan Lài
Các em thiếu nhi xã Yang Trung (huyện Kông Chro) được nhận những phần quà ý nghĩa do nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku và các Mạnh Thường Quân trao tặng. Ảnh: Phan Lài
Từ năm 2020 đến nay, nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku phối hợp với các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa. Kinh phí hoạt động do thành viên đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân. Không chỉ trao tặng những phần quà ý nghĩa, ở mỗi chương trình, hoạt động, nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku đều mang đến không khí vui tươi, sôi nổi. Trước khi tổ chức chương trình, nhóm lên kế hoạch chi tiết, phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên, người phát quà, người tổ chức các trò chơi hoạt náo vui nhộn.  
Anh Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, nguyên Bí thư Đoàn phường Thống Nhất-thông tin: Nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku được thành lập ngày 15-10-2020. Hiện nhóm có 28 thành viên là cựu cán bộ Đoàn xã, phường, trường học, khối cơ quan ở TP. Pleiku trong giai đoạn 2008-2018. Mỗi thành viên đều có quá trình hoạt động Đoàn nhiệt thành, sôi nổi, tham gia nhóm với tinh thần tự nguyện. 
Nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku tặng quà cho người dân khó khăn ở xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku tặng quà cho người dân khó khăn ở xã Gào, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Cũng theo anh Nam, vào các ngày truyền thống của Đoàn-Hội, nhóm đều tổ chức gặp mặt, tổ chức các hoạt động tình nguyện để cùng nhắc nhớ lại thời tuổi trẻ sôi nổi, động viên nhau và tiếp lửa để lan tỏa lý tưởng sống cho thế hệ thanh niên.
Mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận những công việc khác nhau, nhưng dù ở đâu, ở cương vị nào, điểm chung ở họ là tinh thần nhiệt huyết với Đoàn vẫn rực cháy trong tim, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nêu gương cho các thế hệ sau. “Dù đã trưởng thành, nhưng các anh chị luôn quan tâm theo dõi, góp ý, trao đổi, đề xuất các giải pháp và hướng dẫn những người trẻ có thêm kỹ năng để cùng chung tay xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn-Hội ngày càng lớn mạnh”-chị Lê Thị Kim Chi-Bí thư Đoàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku) chia sẻ.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.