Thanh niên dân tộc thiểu số có nhu cầu học nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trường Cao đẳng Gia Lai vừa tiến hành điều tra nhu cầu học nghề của thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt nguồn lao động trong thời gian tới. Cùng với đó, nhà trường tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi ra trường.
Nhóm điều tra của Trường Cao đẳng Gia Lai chọn 25 xã, phường trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố để tiến hành điều tra nhu cầu học nghề với hơn 400 thanh niên DTTS. Kết quả điều tra cho thấy, 83,6% thanh niên DTTS có nhu cầu học nghề. Trong đó, 57,2% ý kiến mong muốn học trình độ sơ cấp, 24,6% học trình độ trung cấp. Những trường hợp muốn học trình độ sơ cấp vì thấy thời gian đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân. Ngành nghề lựa chọn cũng đa dạng, có 36,8% chọn học các ngành công nghệ kỹ thuật, nông nghiệp. Mong muốn lớn nhất của các thanh niên DTTS là sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, lương cao, được đào tạo kiến thức phù hợp để làm việc và phát triển bản thân.
Trò chuyện với chúng tôi, em Ksor Loan (làng Doch Kuế, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) cho biết: “Em vừa trở về từ Bình Dương và đang muốn học nghề để có việc làm ổn định. Tuy nhiên, em chưa biết học ở đâu và làm thủ tục đăng ký như thế nào. Nếu được, em sẽ chọn học nghề may”. Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu thấy rằng, nhiều thanh niên DTTS mong muốn đơn giản hóa thủ tục đăng ký học nghề, chính quyền địa phương nên mở nhiều lớp đào tạo nghề...
Nhóm điều tra của Trường Cao đẳng Gia Lai lấy ý kiến thanh niên DTTS tại xã Gào (TP. Pleiku) về nhu cầu học nghề. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Nhóm điều tra của Trường Cao đẳng Gia Lai lấy ý kiến thanh niên DTTS tại xã Gào (TP. Pleiku) về nhu cầu học nghề. Ảnh: Tạ Ngọc Điệp
Ông Lê Lợi-Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) cho hay: “Xã định hướng mở lớp đào tạo nghề cho khoảng 20 thanh niên DTTS, kết nối việc làm sau đào tạo để họ có cơ hội thay đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế. Để có việc làm ổn định, đào tạo nghề là giải pháp căn cơ đối với thanh niên DTTS”.
Trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai-chia sẻ: “Toàn tỉnh có 884.298 người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm 98,38% tổng nguồn lao động. Xác định tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chúng tôi nắm bắt kịp thời nhu cầu học nghề, nhanh chóng đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực, khai thác tối đa tiềm năng lao động của địa phương. Cùng với đó, nhà trường liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo để các em học xong có thể đi làm ngay với mức lương 7-13 triệu đồng/tháng theo cam kết của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong động viên thanh niên DTTS đi học nghề, nắm bắt cơ hội phát triển bản thân và chuyển đổi nghề nghiệp”.
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.