Đề cao trách nhiệm, gửi gắm niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra từ ngày 14 đến 16-12 tại Hà Nội với 980 đại biểu tham dự. Tỉnh Gia Lai có 12 đại biểu dự Đại hội. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với một số đại biểu nhân sự kiện quan trọng này.

 Đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh
Đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) tại TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

* Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Tại Đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp vào các văn kiện của Đại hội cũng như sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

* Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đánh dấu sự nỗ lực và những thành tựu của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới thật sự năng động, trách nhiệm để có thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của tuổi trẻ, lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ vừa qua, Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Việt Nam đã được bạn trẻ cả nước quan tâm, đề xuất nhiều giải pháp tiềm năng. Vì thế, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ chọn lọc, có cách thức triển khai phù hợp những ý tưởng, giải pháp có tính khả thi từ cổng thông tin này, đặc biệt là những giải pháp liên quan tới chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực. Làm sao để các ý tưởng sáng tạo đó tạo được sự lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới.




 

* Chị Rơ Mah H'Dịu-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ): Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các văn kiện trình tại Đại hội và sẽ có nhiều ý kiến để trao đổi tại buổi thảo luận.

Là một cán bộ Đoàn ở vùng biên giới, có đông thanh niên dân tộc thiểu số, tôi mong muốn đại hội lần này đề ra nhiều giải pháp để đổi mới phương thức giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Các chương trình, phong trào của Đoàn phải gần gũi, sinh động hơn để phù hợp với nhu cầu của giới trẻ. Bên cạnh đó, Đoàn cần có thêm chương trình đồng hành với thanh niên vùng khó khăn, giúp họ có thêm động lực, niềm tin để gắn bó với Đoàn.

* Em Bùi Puih Thảo-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh: Là đại biểu trẻ tuổi nhất của đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia Đại hội, em rất vinh dự, tự hào.

Là một học sinh dân tộc thiểu số, em kỳ vọng Đại hội sẽ có thêm nhiều quyết sách, giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp chúng em hướng nghiệp, tiếp cận các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần có thêm những hoạt động tuyên truyền và giáo dục pháp luật, để đoàn viên, thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, hướng đến cuộc sống lành mạnh, trở thành những nhân tố tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

 

MINH NHẬT (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.