Chung tay giúp trẻ em nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì chiếc áo ấm hay những đồ chơi tự chế rất có ý nghĩa. Thấu hiểu điều đó, chương trình “Áo ấm cho em” đã trao tặng những chiếc áo ấm cùng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em ở 2 huyện Ia Pa và Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Tiếp nhận 200 áo ấm do Dự án nụ cười nhân ái tài trợ cho thiếu nhi làng Klên (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh), chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho biết: “Làng Klên còn nhiều khó khăn. Mùa đông này, nhiều em còn chưa đủ ấm. Vì vậy, chúng tôi kết nối với Dự án nụ cười nhân ái để tặng áo ấm cho trẻ em trong làng”.
Khoác chiếc áo mới trên người, em Rơ Chăm Plinh (13 tuổi, làng Klên) bày tỏ: “Có áo mới em rất thích, mặc thấy ấm lắm. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với sự quan tâm của các anh chị”.
400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) cũng vừa được Dự án nụ cười nhân ái trao tặng áo ấm. Thầy Nguyễn Duy Ry-Tổng phụ trách Đội-cho hay: “Nhiều học sinh còn thiếu thốn cái ăn, cái mặc. Trời lạnh nhưng nhiều em chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, nhìn rất thương. Nay được nhóm thiện nguyện hỗ trợ 400 chiếc áo ấm, chúng tôi rất mừng. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân để các em học sinh đảm bảo sức khỏe đến trường”. 
Học sinh điểm trường làng Sơ Rắt B (Trường Mẫu giáo Sơn Lang) chơi trò đu quay-phần quà do anh chị đoàn viên, thanh niên xã trao tặng. Ảnh: Đinh Yến
Học sinh điểm trường làng Sơ Rắt B (Trường Mẫu giáo Sơn Lang, huyện Kbang) chơi trò đu quay-phần quà do anh chị đoàn viên, thanh niên xã trao tặng. Ảnh: Đinh Yến
Theo bà Trương Cẩm Thạch-đại diện Dự án nụ cười nhân ái, chương trình đã vận động được 600 chiếc áo ấm và 500 suất quà để tặng cho các em thiếu nhi nghèo ở 2 huyện Ia Pa và Chư Păh. “Hy vọng những chiếc áo ấm và phần quà nhỏ là niềm vui, khích lệ các em có thêm điều kiện sống, học tập”-bà Thạch nói.
Chiều mưa rả rích nhưng điểm trường mẫu giáo làng Sơ Rắt B (Trường Mẫu giáo Sơn Lang, huyện Kbang) vẫn rộn ràng tiếng cười đùa. Các em học sinh đang cùng nhau chơi trò đu quay. Chị Đinh Thị Hồng Diễm-Bí thư Đoàn xã Sơn Lang-cho hay: Từ nguồn kinh phí 1 triệu đồng cùng với những chiếc lốp xe ô tô cũ, qua đôi bàn tay khéo léo, các anh chị đoàn viên, thanh niên đã lắp đặt cho các em nhỏ một khu vui chơi vừa đẹp mắt, vừa tiết kiệm và bảo vệ môi trường. 
Trao đổi cùng P.V, ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều địa phương thiếu sân chơi cho trẻ em. Thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương, Mạnh Thường Quân giúp trẻ em nghèo cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua khám-chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; hỗ trợ đồ ấm.
“Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phụ huynh hỗ trợ áo ấm, tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho trẻ em. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ trẻ em về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cũng như các nhu cầu thiết yếu và chính đáng khác”-ông Phạm Trần Anh nói.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.