Đại hội Đoàn XII: Các đại biểu "gen Z" hiến kế cho hoạt động Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Về dự Đại hội Đoàn XII, diễn ra từ ngày 14-16/12 tại thủ đô Hà Nội, các đại biểu thế hệ "gen Z" đã chia sẻ nhiều cảm xúc, suy nghĩ và những đề xuất, góp ý để tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đoàn Chủ tich đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Đoàn Chủ tich đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra từ ngày 14-16/12, tại thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: "Khát vọng-Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong-Sáng tạo."
Về dự Đại hội có 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Độ tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội là 30,36 tuổi, trong đó có rất nhiều đại biểu trẻ còn đang trên ghế nhà trường phổ thông. Bên lề Đại hội, các đại biểu thế hệ "gen Z" đã chia sẻ nhiều cảm xúc, suy nghĩ và những đề xuất, góp ý để tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
Đại biểu Trịnh Ngọc Anh, dân tộc Mường (học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Đoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: "Ở địa phương em có nhiều bạn chưa có điều kiện để đi học đầy đủ, nhiều bạn phải bỏ học vì gia đình quá khó khăn. Ước mơ nhỏ của em là sau này sẽ học thật giỏi và có thật nhiều điều kiện để trở về quê hương giúp đỡ mọi người."
Mang nhiều kỳ vọng về với Đại hội lần này, đại biểu Ngọc Anh cho biết cảm thấy rất tự hào cũng như ý thức được trách nhiệm về việc phải cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để phấn đấu cho tương lai, trở thành công dân có ích, góp phần dựng xây đất nước.
Đại biểu trẻ bày tỏ: "Em thấy ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, các bạn còn chưa có điều kiện học tập như học sinh ở miền xuôi, nhất là các thành phố lớn. Em mong muốn các bạn nhận được nhiều sự hỗ trợ để cuộc sống cải thiện hơn, có điều kiện học tập đồng đều so với những miền xuôi. Hy vọng tổ chức Đoàn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chăm lo hơn nữa đến đời sống văn hóa tinh thần cho thanh, thiếu niên người dân tộc."
Là học sinh Trường Trung học phổ thông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Đỗ Trường Phúc (dân tộc Sán Dìu) về dự Đại hội với mong muốn góp phần mang tới một "làn sóng mới" của sức trẻ: "Trong thời gian tới, em mong tổ chức Đoàn sẽ có những đổi mới, sáng tạo trong công tác, tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi đa dạng, thiết thực như các câu lạc bộ, hội, nhóm... cho các bạn trẻ có thể tiếp cận gần hơn với hoạt động Đoàn, mở mang tri thức. Đồng thời, em mong tổ chức Đoàn dành sự quan tâm nhiều hơn đến những đoàn viên người dân tộc thiểu số, hỗ trợ để các bạn có cơ hội phát triển đồng đều kỹ năng, tự tin trong bối cảnh hội nhập của đất nước."
Đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Trần Ngọc Vân Trang (Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) là một trong những đại biểu trẻ nhất. Chia sẻ về kỳ vọng, Vân Trang mong Đại hội sẽ đề ra những phương hướng, tận dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong việc triển khai các phong trào Đoàn.
Bên cạnh đó, Vân Trang cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới tổ chức Đoàn sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm bắt kịp xu thế của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thuận lợi hơn trong việc tiếp cận đoàn viên, thanh niên, tạo sự gần gũi, sâu sát nhằm góp phần lan tỏa tinh thần "Khát vọng-Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo" của tuổi trẻ Việt Nam.
Vân Trang cũng chia sẻ sau kỳ Đại hội lần này sẽ đề xuất với Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức một số buổi gặp mặt với các cán bộ Chi đoàn trong trường nhằm phổ biến những nhiệm vụ, nội dung trọng yếu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, triển khai các hoạt động, cuộc thi nhằm chào mừng sự thành công của Đại hội.
"Em nghĩ rằng Đoàn trường sẽ đề ra các biện pháp để tạo sức hút đối với phong trào Đoàn ở trường, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần, sự nhiệt huyết đến rộng rãi các bạn đoàn viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung," Vân Trang bộc bạch.
Theo Hiền Hạnh  (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.