Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin về nhà ở Bangkok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 18-2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời bệnh viện nơi ông được điều trị trong quá trình giam giữ để trở về nhà ở Bangkok.

Theo các nhân chứng của hãng tin Reuters, ông Thaksin được nhìn thấy vào sáng sớm 18-2 trên một chiếc xe rời khỏi bệnh viện cảnh sát.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã xác nhận ông Thaksin sẽ được thả vào ngày 18-2.

Sáng 18-2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nhà riêng ở Bangkok cùng con gái Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters

Sáng 18-2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nhà riêng ở Bangkok cùng con gái Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Reuters

Xe chở ông Thaksin rời Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở thủ đô Bangkok lúc 6 giờ 6 phút ngày 18-2 (theo giờ địa phương).

Các nhân chứng của hãng tin Reuters nhìn thấy ông Thaksin trên chiếc Mercedes màu đen. Ông mặc áo sơ mi màu xanh lá cây và đeo khẩu trang, ngồi cạnh con gái út Paetongtarn Shinawatra khi đoàn xe rời bệnh viện.

Theo tờ The Bangkok Post, cựu thủ tướng trở về nơi ở trên đường Charan Sanitwong 69, quận Bang Phlat.

Các phóng viên nhìn thấy chiếc xe chở ông Thaksin về đến dinh thự Ban Chan Song La của gia đình Shinawatra lúc 6 giờ 33 phút. Trên mạng xã hội Instagram, con gái ông Thaksin xác nhận rằng cha mình đã về nhà.

Trước đó, Reuters dẫn lời luật sư của ông Thaksin cho biết cựu thủ tướng đã hoàn tất thủ tục và chính thức được thả tự do. Luật sư Winyat Chartmontri của ông Thaksin nói với Reuters: "Ông ấy đã rời bệnh viện cảnh sát".

Theo Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu thủ tướng nằm trong số 930 tù nhân được chấp thuận trả tự do trong tháng 2. Ông Thaksin đủ điều kiện để được thả vì ông đã hơn 70 tuổi và mắc một căn bệnh hiểm nghèo.

Ông Thaksin về đến dinh thự gia đình ở Bangkok ngày 18-2. Ảnh: Thai PBS

Ông Thaksin về đến dinh thự gia đình ở Bangkok ngày 18-2. Ảnh: Thai PBS

Dinh thự Ban Chan Song La của gia đình Shinawatra được trang trí bằng một biểu ngữ có nội dung chào mừng ông Thaksin về nhà. Ảnh: Bangkok Post

Dinh thự Ban Chan Song La của gia đình Shinawatra được trang trí bằng một biểu ngữ có nội dung chào mừng ông Thaksin về nhà. Ảnh: Bangkok Post

Như vậy, ngày 18-2 sẽ là ngày tự do đầu tiên của ông Thaksin trên đất Thái kể từ khi rời khỏi Thái Lan gần 16 năm trước sau cuộc đảo chính của quân đội.

Ông Thaksin đã có màn hồi hương ấn tượng vào tháng 8-2023 trong sự cổ vũ của đám đông. Ông bị tuyên án 8 năm tù nhưng được Vua Maha Vajiralongkorn giảm án còn 1 năm.

Sau khi tuyên án, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát vì vấn đề sức khỏe và đã ở lại đây trong 6 tháng qua.

Ông Thaksin (74 tuổi) là thủ tướng nổi tiếng nhất và phân cực nhất của Thái Lan. Ảnh hưởng chính trị của ông kéo dài hơn 20 năm, bất chấp 15 năm sống lưu vong để tránh án tù vì cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null