Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ihnat ngày 21-2 cho biết không có thông tin chính thức về việc Iran cung cấp hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga.
(GLO)-Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nửa đêm 25/7 theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
(GLO)-Chưa biết diễn tiếp theo sẽ như thế nào nhưng việc Mỹ và đồng minh Nhật, Hàn liên tục tập trận, đặc biệt là sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc đã khiến tình hình bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn”.
(GLO)- Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này vào rạng sáng 19-7 (giờ địa phương).
(GLO)- Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Ấn Độ (DRDO) mới đây đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới Agni Prime từ đảo APJ Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 1-1-2023 phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm 31-12-2022.
Tên lửa đất đối đất Pralay có tầm bắn từ 150-500 km, được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới khác, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết mục tiêu cuối cùng của đất nước ông là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27-11.
Một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của Hải quân Mỹ đã có chuyến cập cảng hiếm thấy ở Guam vào cuối tuần qua, gửi thông điệp tới các đồng minh và kẻ thù trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Sau khi phân tích kỹ lưỡng vụ thử vũ khí bội siêu thanh của Trung Quốc hồi tháng 7, giới quan sát mới đây phát hiện dấu hiệu bất thường, gây khó hiểu về mục tiêu mà nước này thực sự muốn đạt được.
Theo một báo cáo được công bố gần đây, Trung Quốc đang che giấu số hiệu nhận diện các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị tên lửa đạn đạo (SSBN).
Giới chuyên gia độc lập vừa nhận định hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa mới dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo tờ The Washington Post hôm nay 1.7.
Sau khi Triều Tiên tiến hành mấy vụ phóng tên lửa, tân tổng thống Mỹ Joe Biden trong làn họp báo đầu tiên coi việc xử lý quan hệ của Mỹ với Triều Tiên là chuyện hàng đầu về đối ngoại.
Chiến lược hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiếp tục trong năm 2021, sau một năm gặp nhiều trở ngại vì dịch bệnh Covid-19.
Một báo cáo mới của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) dành sự quan tâm cho 3 tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên bởi chúng được thiết kế để vượt qua các mạng lưới phòng không và tiến hành một cuộc tấn công chiến thuật.
Những động thái mới của phía Triều Tiên diễn ra vào thời điểm cả tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải tập trung nhiều nhất và trước hết cho những chuyện nội bộ, đặc biệt là ông Trump.