Tin thế giới sáng 26-6: Nga tấn công thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz, chiến dịch giải cứu thủy thủ tạm dừng; Nga tấn công thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo; EU giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-6.

Tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz, chiến dịch giải cứu thủy thủ tạm dừng

Cơ quan Hàng hải Liên hợp quốc (IMO) đã tạm dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do xung đột, sau khi xuất hiện thông tin một tàu hàng bị tấn công trên vùng biển Oman vào chiều 25-6.

77695993-1004.jpg
An toàn ở eo biển Hormuz là vấn đề lo ngại của các tàu biển. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan an ninh hàng hải vương quốc Anh (UKMTO), con tàu bị tấn công tại vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 12 km về phía Đông Nam. Một vũ khí chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của tàu. May mắn, vụ tấn công không gây thương vong.

Trước đó, đầu giờ chiều 25-6, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông dành riêng cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình di chuyển này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó.

Ngay lập tức, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố phản đối, nêu rõ bất kỳ lộ trình di chuyển nào qua eo Hormuz mà không phải do Iran chỉ định, đều không thể chấp nhận được.

Nga tấn công thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

Đêm 25-6, rạng sáng 26-6, Nga phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở khắp các khu vực của Kiev khi lực lượng phòng không Ukraine đối phó với mối đe dọa không kích.

nga-tan-cong-ten-lua-dan-dao.jpg
Một vụ hỏa hoạn bùng phát ở quận Darnytskyi của Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 25-6. Ảnh: Telegram

Theo các bài đăng trên Telegram của Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko và người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Tymur Tkachenko, mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống khu vực trống ở quận Darnytsky và các lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Một vụ cháy kho hàng cũng bùng phát ở Darnytsky và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Ông Klitschko xác nhận lực lượng phòng không Ukraine đang “tấn công các mục tiêu”, đồng thời cho biết số lượng mảnh vỡ có thể nhiều hơn so với báo cáo ban đầu.

Hãng tin Reuters ngày 25-6 dẫn 2 nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez hay nhà máy NORSI, đã ngừng hoạt động sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

EU giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine

Tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra tại Gdansk (Ba Lan), Liên minh châu Âu (EU) ngày 25-6 đã giải ngân đợt đầu tiên trị giá hơn 3 tỷ euro trong gói vay quy mô lớn dành cho Kiev nhằm hỗ trợ nước này cân đối ngân sách và tăng cường năng lực quốc phòng khi xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

69ee40b7-4376-4252-a389-950507fcf16b-1140x570.jpg
Lãnh đạo và quan chức các nước tham dự Hội nghị tái thiết Ukraine, ngày 25-6. Ảnh: EUnews

Khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro mà EU đã thông qua hồi tháng 4 để hỗ trợ Kiev trong nhiều năm. Bà Von der Leyen còn cho biết EU sẽ giải ngân thêm 6 tỷ euro trong những ngày tới để phục vụ sản xuất thiết bị bay không người lái.

Theo giới chức châu Âu, nguồn hỗ trợ trên sẽ giúp Ukraine ổn định tài chính và tăng cường các lĩnh vực then chốt về kinh tế và quốc phòng.

Bên lề hội nghị tái thiết Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu công bố sáng kiến thành lập quỹ đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn vào các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Ukraine. Theo Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, phái đoàn nước này dự kiến ký khoảng 160 thỏa thuận tại hội nghị ở Gdansk với tổng giá trị hơn 10 tỷ euro.

Dịch Ebola ở Congo diễn biến phức tạp, vượt 1.155 ca mắc

Hãng tin Reuters cho biết: Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 1.155 trường hợp.

Ngày 25-6, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC), ông Jean Kaseya cho biết số kinh phí cần để ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã tăng lên 1,4 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với mức ước tính trước đó là 518 triệu USD.

ebola-260626.jpg
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Goma, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Các chuyên gia y tế cho rằng ngoài sự nguy hiểm của chủng virus Bundibugyo, sự bất ổn an ninh, tình trạng người dân phải di chuyển nơi ở và điều kiện sinh hoạt yếu kém tại miền Đông CHDC Congo đang khiến việc truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân trở nên đặc biệt phức tạp. Trong bối cảnh đó, các tổ chức y tế đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân đạo để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực.

Trong khi đó, Chính phủ CHDC Congo đã ban hành các biện pháp hạn chế đi lại mới, yêu cầu những người rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola phải chờ 21 ngày trước khi tiếp tục thực hiện các chuyến đi trong nước hoặc quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

null