Tập trung phòng, chống cháy mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính đến thời điểm này, tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn tỉnh Gia Lai khá chậm, chỉ đạt khoảng 30% diện tích, trong khi tiết trời hanh khô, gió lớn như hiện nay nguy cơ xảy ra cháy mía trên diện rộng là rất cao. Do đó, để tránh những thiệt hại đáng tiếc cho người trồng mía ngành chức năng, chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống cháy mía. 
Ia Pa ( Gia Lai) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi có hàng trăm ha mía bị “bà hỏa” thiêu rụi. Theo thông kê, đến thời điểm này, tổng diện tích mía cháy trên địa bàn huyện Ia Pa là 175 ha, tăng gần 130% so với cả niên vụ mía 2016-2017, trong đó, các xã có diện tích mía cháy lớn như xã Kim Tân 84 ha, Pờ Tó hơn 61 ha, Ia Mrơn gần 21 ha… đã gây thiệt hại khá lớn cho hàng chục người dân trên địa bàn huyện.
Chỉ một chút bất cẩn của người dân đã khiến nhiều ruộng mía cháy trụi. Ảnh: Q.T
Chỉ một chút bất cẩn của người dân đã khiến nhiều ruộng mía cháy trụi. Ảnh: Q.T
Điển hình như vụ cháy diễn ra vào chiều 8-2 tại xã Kim Tân đã thiêu rụi gần 60 ha của 21 hộ dân ở thôn Đồng Sơn, gây thiệt hại khá lớn, trong đó, 13 hộ hợp đồng đầu tư thu mua với Nhà máy đường Ayun Pa. Các hộ chịu thiệt hại nặng như hộ ông Trần Văn Mừng thiệt hại 12,9 ha, hộ bà Ngô Thị Hương 5,7 ha, ông Đinh Văn Lâm 4,1 ha, ông Phan Hồng Trung khoảng 4 ha…
Theo anh Phan Hồng Trung (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân, huyện Ia Pa), hiện chưa thể tính được thiệt hại vì nhà máy chưa thanh toán nhưng ước mức thiệt hại đối với 4 ha mía bị cháy của gia đình là không nhỏ. “Giá thuê nhân công tăng 5 giá so với bình thường, khối lượng giảm trên 20% so với mía không bị cháy (do mía cháy sẽ bị khô thời gian để ngoài đồng càng lâu thì khối lượng càng bị giảm), rồi việc từ tạp chất của nhà máy…”-anh Hùng cho biết. 
Tương tự, tiến độ thu hoạch mía trên địa bàn huyện Kbang cũng chậm hơn so với mọi năm khoảng 1 tháng, trong khi nhiều diện tích mía đã chín, lá đã khô rất dễ xảy ra cháy trên diện rộng. Chỉ tính ra Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện đã có 20,8 ha mía đã bị cháy tại các xã Đak Hlơ, Kông Lơng Khơng, Lơ Ku. Trong đó, xã Đak Hlơ là nơi xảy ra nhiều vụ cháy mía nhất (2 vụ), gây thiệt hại 16 ha của 15 hộ. 
Khối lượng mía sẽ bị giảm mạnh sau khi bị cháy. Ảnh: Ngọc Sang
Khối lượng mía sẽ bị giảm mạnh sau khi bị cháy. Ảnh: Ngọc Sang
2 ha mía của hộ gia đình chị Phạm Thị Phượng (thôn 2, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) năm nay ước thu được khoảng 195 ha. Tuy nhiên, chị Phượng chỉ mới thu hoạch được 30 tấn, số còn lại đã bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. “Nguồn sống cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào 2 ha mía này, ai ngờ bị lửa thiêu rụi. Ước thiệt hại gần 38 triệu đồng (khoảng 230 ngàn đồng/tấn). Giờ gia đình không biết lấy gì để chi tiêu cũng như để tái đầu tư cho vụ tới”-chị Phượng buồn bã nói. 
Ông Bùi Phích-Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ, cho biết, các vụ cháy mía chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, bất cẩn của con người, do đó người dân cần nêu cao ý thức, tuân thủ nghiêm những quy định trong quá trình đốt dọn ruộng mía. Xã cũng khuyến cáo bà con chỉ nên đốt, dọn rẫy mía vào thời điểm chiều tối, khi trời đã dịu nắng và cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy mía gây ra.
Nhiều diện tích mía đã bị khô lá, nguy cơ xảy ra cháy cao. Ảnh: Q.T
Nhiều diện tích mía đã bị khô lá, nguy cơ xảy ra cháy cao. Ảnh: Q.T
Theo ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa, để ngăn chặn tình trạng cháy mía liên tiếp xảy ra trên địa bàn, phòng tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp khẩn cấp bàn giải pháp khắc phục vào đầu tháng 2. 
Cụ thể, huyện đã đề nghị phía Nhà máy Đường Ayun Pa tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác phân công lịch thu hoạch, ưu tiên thu mua những vùng có nguy cơ cháy cao; đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nhằm hạn chế nguy cơ cháy mía; phối hợp với các xã củng cố, tăng cường để nâng cao chất lượng của các tổ tự quản phòng, chống cháy mía; quan tâm thu mua mía cháy, chia sẻ rủi ro với các hộ dân có mía bị cháy.
Các xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống cháy mía, đặc biệt là tập trung tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ, phòng, chống cháy mía. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân trước khi đốt dọn rẫy phải thông báo cho xã, nhà máy, các hộ dân trồng mía lân cận để phối hợp phòng tránh; làm hành lang chống cháy, chia nhỏ vùng nguyên liệu nhằm giảm bớt thiệt hại khi xảy ra cháy…
Tấn Sang

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null