Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có sự thay đổi về cả hình thức và cấu trúc đề thi. Chính vì vậy, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nhất là kiến thức, tâm thế cho học sinh.

Ngay từ đầu năm học 2024-2025, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã triển khai cho học sinh đăng ký tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT. Từ đó, nhà trường thường xuyên quán triệt cho các tổ chuyên môn, giáo viên dạy lớp 12 thực hiện nghiêm túc công tác giảng dạy.

Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm công tác ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường tổ chức hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT từng môn học với thời gian và số tiết phù hợp. Năm học này, trường có 4 lớp 12 với 130 em.

Nhà trường đang tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT gồm 9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế-pháp luật với thời lượng 2 tiết/tuần; riêng môn Tin học, Công nghệ không có học sinh đăng ký thi tốt nghiệp.

truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-tinh-gia-lai-to-chuc-day-phu-dao-cho-hoc-sinh-lop-12-a-td.jpg
Một tiết dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: T.D

Thầy Rmah Kmlă-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Cùng với việc ôn thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch, nhà trường tổ chức dạy phụ đạo các môn: Toán, Ngữ văn với thời lượng 5 tiết/tuần; Hóa học, Sinh học 4 tiết/tuần; Vật lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế-pháp luật, Tiếng Anh 3 tiết/tuần; Địa lý 2 tiết/tuần.

Các tổ bộ môn biên soạn đề thi tham khảo bám sát cấu trúc, ma trận đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), làm nguồn tư liệu cho trường. Dự kiến, trường sẽ tổ chức thi thử theo đề tham khảo của Bộ GD-ĐT để học sinh làm quen vào tháng 4-2025”.

co-bach-thi-ngoc-loan-giao-vien-bo-mon-lich-su-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-tinh-cung-co-va-nang-cao-kien-thuc-cho-hoc-sinhanh-td.jpg
Cô Bạch Thị Ngọc Loan (giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh) củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Ảnh: T.D

Cô Bạch Thị Ngọc Loan-Giáo viên Lịch sử (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) cho hay: “Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT; đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình các môn học, bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cùng với việc thực hiện giảng dạy chương trình chính khóa, nhà trường duy trì dạy phụ đạo, dạy ôn thi cho học sinh lớp 12 ngay từ đầu năm học, giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới của kỳ thi. Giáo viên tự biên soạn tài liệu ôn tập và bám sát theo cấu trúc đề thi mới để học sinh sớm tiếp cận”.

Tương tự, 400 học sinh lớp 12 của Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) cũng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Dựa trên đăng ký môn thi của các lớp, nhà trường tiến hành phân công chuyên môn đầu năm theo nguyên tắc lớp nào có học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT nhiều sẽ phân công giáo viên bộ môn dạy lớp đó. Tận dụng hiệu quả đề thi tham khảo do Bộ GD-ĐT công bố là một giải pháp quan trọng được nhà trường triển khai nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, ôn tập.

Em Lê Thị Trúc Linh (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng) chia sẻ: “Em đăng ký thi khối V với các bộ môn Toán, Vật lý và Mỹ thuật. Ngoài giờ học chính khóa, thầy-cô giáo còn giúp chúng em củng cố và nâng cao kiến thức. Việc tiếp cận thường xuyên với các đề thi thử theo chương trình mới giúp chúng em tự tin hơn để bước vào kỳ thi”.

Thầy Phan Văn Chiến-Giáo viên Hóa học (Trường THPT Chi Lăng) cho hay: “Tôi tập trung dạy ôn thi tốt nghiệp cho gần 100 học sinh. Để có kết quả tốt, tôi phân trình độ năng lực của các em, từ đó dễ dàng bổ sung kiến thức. Đồng thời, hàng tuần, tôi tổ chức cho các em kiểm tra để có sự cọ xát và củng cố kiến thức một cách vững vàng nhất”.

thay-va-tro-cua-truong-thpt-chi-lang-tppleiku-tap-trung-on-thi-tot-nghiep-thpt-anh-td.jpg
Thầy và trò của Trường THPT Chi Lăng (TP.Pleiku) tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: T.D

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng Đỗ Viết Huy, nhà trường đã sắp xếp lớp theo tổ hợp môn thi tốt nghiệp và theo năng lực học sinh. Sau đó, tăng cường phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng chuyên sâu những học sinh giỏi; đặc biệt chú trọng giải pháp thi thử hàng tuần (1 lần/tuần) theo cấu trúc đề thi mới. Nhà trường đã họp tổ chuyên môn, phân tích, thảo luận đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; trong đó, chú ý xây dựng được ma trận từ đề thi, phân tích điểm khác nhau giữa đề thi tham khảo năm 2025 với đề thi chính thức năm 2024 để định hướng ôn tập phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, linh hoạt, vận dụng cấu trúc đề thi tham khảo năm 2025 vào kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học trên lớp và trong các hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ.

thay-phan-van-chien-giao-vien-bo-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chi-lang-thuong-xuyen-to-chuc-cho-hoc-sinh-kiem-tra-de-nang-cao-kien-thuc-anh-td.jpg
Giáo viên Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 12 kiểm tra để nâng cao kiến thức. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định thông tin: Năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên học sinh khối 12 hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với những thay đổi căn bản từ chương trình định hướng nội dung sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cũng trong năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT thay đổi về cả hình thức và cấu trúc đề thi, đặc biệt là đối với các môn thi trắc nghiệm có bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi thi mới, tăng cường tính phân hóa của đề thi ở tất cả các môn để đánh giá đúng năng lực người học. Chính vì vậy, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với đặc thù của tỉnh với nhiều địa bàn khó khăn, chúng ta càng cần có giải pháp sát thực để đảm bảo công bằng trong giáo dục, giúp học sinh có đủ điều kiện, kiến thức và tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi; góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

“Các đơn vị trường học cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 12 bảo đảm chất lượng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch ôn thi tốt nghiệp phù hợp với nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập thi tốt nghiệp đúng trọng tâm, bảo đảm có chất lượng; chú trọng xây dựng quy trình, giải pháp chọn lọc học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp và linh hoạt tổ chức thực hiện phụ đạo, thường xuyên rà soát, điều chỉnh để đảm bảo không bỏ sót học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ. Tổ chức cho học sinh lớp 12 tăng cường ôn tập và thi thử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch giáo dục của nhà trường để giúp các em đáp ứng những yêu cầu cần đạt theo từng môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”-Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null