Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay ở mức 7,5%. Tuy nhiên, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm, dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2023 được điều chỉnh xuống còn 6,5% do các đối tác thương mại lớn suy yếu. Vì vậy, tiếp tục cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những nhóm giải pháp quan trọng để kinh tế-xã hội phục hồi và phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Với quyết tâm duy trì sự ổn định để phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng đứng đầu khu vực châu Á. Những dự báo, nhận định của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển của nước ta đã trở thành hiện thực qua những con số thống kê thuyết phục từ kết quả kinh tế 11 tháng qua và dự báo hết năm nay như: tăng trưởng GDP năm 2022 sẽ đạt khoảng 7,5%, kim ngạch xuất-nhập khẩu đến giữa tháng 12 đã vượt mốc 700 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục là cường quốc trong top 30 về thương mại toàn cầu, khả năng xuất siêu trên 10 tỷ USD; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng cao với 19,7 tỷ USD trong 11 tháng.

Trong 11 tháng năm 2022, cả nước có 137,8 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số 909 ngàn lao động, tăng 30,4% về số doanh nghiệp và tăng 15,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tính chung số doanh nghiệp gia nhập thị trường 11 tháng năm nay tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt. Ngoài yếu tố khách quan từ thị trường thì những rào cản trong môi trường kinh doanh có xu hướng quay trở lại, một số điều kiện kinh doanh biến tướng, trở thành rào cản mới. Doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với những rủi ro từ các quy định pháp luật, văn bản chồng chéo chưa được tháo gỡ.

Trong năm, nổi lên những câu chuyện về các doanh nghiệp ngành gỗ, cao su-những lĩnh vực trong nhóm xuất khẩu “tỷ đô”-gặp khó khi làm thủ tục hoàn thuế do không thống nhất giữa các ngành, dẫn đến một số doanh nghiệp phải ngừng xuất khẩu, hoạt động cầm chừng. Các doanh nghiệp thực phẩm thì phải tuân thủ quy định như “muối dùng trong chế biến phải được tăng cường i ốt”, “bột mì phải được tăng cường sắt và kẽm”… khiến họ phải đầu tư thêm dây chuyền tốn kém.

Nhìn lại hàng loạt những vướng mắc được chỉ ra trong Nghị quyết số 02 của Chính phủ ban hành từ đầu năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 thấy có những việc chưa được thực thi bao nhiêu. Như yêu cầu chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường; tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức mới đây, những hạn chế trong việc thực thi Nghị quyết số 02 đã được thẳng thắn nhận diện: “Cải cách ở các bộ, ngành có dấu hiệu chững lại. Ở một số lĩnh vực, rào cản thậm chí còn nặng nề hơn, không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà cả với cán bộ thực thi. Vì thế, niềm tin của doanh nghiệp vào cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh còn mong manh”.

Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn phía trước còn nhiều. Ngoài sự nỗ lực, chủ động của doanh nghiệp đã thể hiện rất ấn tượng thời gian qua trong nỗ lực phục hồi và phát triển sau dịch Covid-19 thì những chính sách thiết thực, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp cần được ban hành, triển khai kịp thời. Cần xốc lại tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tăng cường đối thoại, tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là những khuyến nghị từ các chuyên gia kinh tế và cũng là đòi hỏi của cuộc sống để kinh tế Việt Nam tiếp tục vững vàng, môi trường vĩ mô ổn định, trụ vững và vượt qua được những cú sốc từ bên ngoài, tiếp tục đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của năm 2023.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null