Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có năng lực tiếp cận tín dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều qua, tại Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trả lời chất vấn về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản (BĐS) lành mạnh.

Dự báo thị trường BĐS thời gian tới, Bộ trưởng Xây dựng khẳng định còn “tiếp tục gặp khó khăn” khi nguồn cung sẽ tiếp tục bị hạn chế, cơ cấu sản phẩm có cải thiện nhưng chưa phù hợp trong khi nhu cầu người dân với nhà ở thu nhập thấp, trung bình, nhà xã hội công nhân còn rất lớn.

Tuy vậy, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp để giải quyết. Theo ông, các giải pháp bao gồm kiểm soát cơ cấu lại tín dụng BĐS, bảo đảm sử dụng đúng mục đích tránh rủi ro; đồng thời tạo điều kiện cho vay lĩnh vực BĐS theo đúng quy định.


 

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn chiều 3.11. Ảnh: Gia Hân
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn chiều 3.11. Ảnh: Gia Hân



“Các doanh nghiệp (DN) có năng lực, có tín nhiệm, có dự án tốt, đáp ứng điều kiện cần tạo điều kiện để tiếp cận tín dụng phát triển dự án BĐS góp phần tăng nguồn cung”, ông Nghị nêu và nhấn mạnh đặc biệt ưu tiên cho vay nhà ở xã hội (NƠXH), công nhân, nhà ở phù hợp đối tượng có thu nhập thấp, trung bình. Ông Nghị cũng nhấn mạnh giải pháp kiểm soát phát hành trái phiếu của DN BĐS; đồng thời hướng dẫn hoạt động phát hành trái phiếu huy động vốn trên thị trường chứng khoán đúng quy định. “Chúng ta tạo điều kiện cũng không cản trở huy động vốn của các DN có năng lực, làm ăn kinh doanh tốt, lành mạnh”, ông Nghị nói.

Đại biểu (ĐB) Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho rằng mục tiêu NƠXH khó thực hiện khi giá đang ở mức rất cao, trung bình trên 15 triệu/m2, có nơi 21 - 22 triệu/m2. Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Xây dựng đưa giải pháp để đưa giá về phù hợp công nhân, người thu nhập thấp.

Trả lời ĐB, ông Nghị cho hay mục tiêu phát triển NƠXH theo chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 chưa đạt, hiện mới đạt 7,79 triệu m2, so với yêu cầu là 12,5 triệu m2. Nguyên nhân, theo ông do quy định pháp luật còn nhiều tồn tại phải sửa đổi bổ sung, đặc biệt luật Nhà ở và các luật khác liên quan về trình tự thủ tục đầu tư, bố trí vốn khó khăn, một số địa phương chưa quan tâm tập trung nguồn lực, xác định quỹ đất...

Thừa nhận giá NƠXH đang ở mức cao, Bộ trưởng Nghị cho biết thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ điều chỉnh pháp luật để có chính sách thu hút phát triển NƠXH. Bộ cũng đang trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Đề án phát triển 1 triệu căn NƠXH, cố gắng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Giang) thì nêu vấn đề ngập úng khắp nơi từ miền núi cao như Bắc Giang hay Hà Nội, tình trạng kẹt xe tắc nghẽn giao thông ngày càng trầm trọng chưa thấy hướng ra. Theo Bộ trưởng Xây dựng, thời gian qua tình trạng ngập úng nhất là các đô thị lớn chưa được giải quyết căn bản, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân. “Bộ Xây dựng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát điều chỉnh không còn phù hợp, khả thi, tính tới biến đổi khí hậu...”, ông Nghị khẳng định.

 

Theo Lê Hiệp-Mai Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.