Tạo “cú hích” thu hút đầu tư vào khu vực phía Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch, giữa tháng 7 này, thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” trong công tác thu hút đầu tư vào khu vực này.

An Khê là một trong những địa phương sở hữu đa dạng tiềm năng để thu hút đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã đã phát triển cây mía, rau các loại, hoa... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, An Khê cũng đã bắt đầu chú trọng phát triển cây dược liệu. Thị xã còn là vùng đất có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo khá dồi dào.

Bên cạnh đó, An Khê là vùng đất giàu trầm tích lịch sử, có hệ thống thiết chế tín ngưỡng, di tích văn hóa phong phú và đa dạng, có nhiều lễ hội độc đáo, là cơ sở để thu hút đầu tư về du lịch. Đặc biệt, thị xã có di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá và Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo cho các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo cho các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Trong khi đó, huyện Kbang không chỉ là vùng căn cứ cách mạng, quê hương Anh hùng Núp huyền thoại mà còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Bahnar; là nơi có tiềm năng du lịch bậc nhất khu vực phía Đông tỉnh. Nằm trong tiểu vùng sinh thái Đông Trường Sơn, Kbang có điều kiện đất đai, khí hậu thích hợp cho phát triển các vùng chuyên canh cây nông nghiệp hàng năm, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu... Đây là tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, chăn nuôi.

Đặc biệt, Kbang có nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa, sinh thái như: Làng kháng chiến Stơr, khu di tích Vườn Mít-Cánh đồng cô Hầu, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác Kon Lốc, thác Hang Dơi, hồ thủy điện Ka Nak... Tháng 9-2021, cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tất cả giúp Kbang trở thành điểm đến lý tưởng của du khách và hình thành các tour du lịch lịch sử-văn hóa-sinh thái-nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Nếu trước kia, nhắc đến Kông Chro, người ta nghĩ ngay đến vùng đất còn hoang sơ và nhiều khó khăn, khô hạn thì bây giờ, địa phương này đã từng bước thay da đổi thịt. Sự đổi thay đó một phần nhờ vào các dự án chăn nuôi, năng lượng tái tạo được triển khai trên địa bàn huyện. Với lợi thế diện tích đất tự nhiên rộng lớn, số giờ nắng cao, tốc độ gió khá lý tưởng, Kông Chro đang tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, tại huyện Đak Pơ, đồi thông Hà Tam (quần thể thông cổ thụ nằm trên ngọn núi cao chừng 1.200 m so với mực nước biển và được trồng từ thời Pháp thuộc) đang là điểm du lịch sinh thái lý thú dành cho du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, huyện còn có suối Đak Hyam với nhiều thác nước, thác Võ đẹp hút hồn hay hệ thống đình miếu có lịch sử hàng trăm năm, bia đá Chăm… Đây là cơ sở để Đak Pơ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Du khách khám phá thác 50 (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Du khách khám phá thác 50 (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Hội nghị xúc tiến đầu tư do thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh tổ chức sẽ diễn ra ngày 14-7 tại An Khê với khoảng 250 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 160 đại biểu là nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Dự kiến dịp này sẽ có 19 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và khoảng 17 dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư.

Với diện tích tự nhiên khoảng 1.126 km2, có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như quốc lộ 19 nối các tỉnh Tây Nguyên với Cảng Quy Nhơn (Bình Định), tỉnh lộ 666 nối với huyện Ia Pa và kết nối quốc lộ 19 đến đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 19D, huyện Mang Yang đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển các dự án trồng trọt, chăn nuôi, công nghiệp chế biến.

Bên cạnh đó, với hệ thống sông suối, rừng nhiệt đới, đồi thông trải dài cùng các buôn làng sở hữu nhiều nét văn hóa đặc sắc, Mang Yang cũng đang sở hữu tiềm năng to lớn để phát triển du lịch, trong đó, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm nhấn đặc biệt để phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-nhận xét: “Các địa phương khu vực phía Đông tỉnh sở hữu rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Song, những năm qua, việc thu hút đầu tư vào khu vực này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Để tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư, giữa tháng 7 này, thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư”.

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: “Bên cạnh mục đích xúc tiến đầu tư, hội nghị cũng là dịp để thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị còn là cơ hội tạo kênh gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư; hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

null