Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy: Điểm đến hấp dẫn ở phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Với vẻ đẹp hữu tình, không gian rộng rãi, thoáng mát, Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (hẻm 479, đường Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách.

Khu du lịch nằm cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 2 km, thuận lợi về giao thông. Trên diện tích gần 44,34 ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một khu du lịch sinh thái hiện đại và hấp dẫn.

Điểm nhấn của khu du lịch là hồ nước “Mắt Biếc” rộng 15 ha; xung quanh hồ cây xanh phủ bóng mát, cỏ hoa khoe sắc. Dọc bờ hồ, khu du lịch xây dựng các nhà chòi, tiểu cảnh để du khách ngắm cảnh và “check-in”. Bên cạnh đó, thác nước nhân tạo với dòng nước trong veo, mát lạnh toát lên một vẻ rất tự nhiên, yên bình. Dưới chân thác, nước chảy len qua những hòn đá nằm rải rác tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong khuôn viên khu du lịch còn có quần thể tâm linh tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao hơn 4 m dành cho những du khách yêu thích sự yên tĩnh, an nhiên.

Đến khu du lịch, các du khách “nhí” còn được tham gia rất nhiều loại hình vui chơi, giải trí hiện đại, hấp dẫn cả trong nhà lẫn ngoài trời như: trò chơi liên hoàn, xe đụng điện, vòng quay ngựa, tàu lượn… Những bãi cỏ rộng rãi, xanh mát cũng là điểm đến cho các học sinh trải nghiệm, tổ chức những hoạt động ngoại khóa. Những du khách muốn có địa điểm tổ chức dã ngoại, cắm trại, tiệc cưới ngoài trời hoặc tổ chức sự kiện, trưng bày sản phẩm vào dịp lễ, Tết thì khu du lịch cũng là sự lựa chọn phù hợp.

Sau những hoạt động vui chơi, giải trí, hệ thống nhà hàng, không gian cà phê với kiến trúc tinh tế, sang trọng sẽ giúp du khách có những phút thư giãn tuyệt vời, vừa có thể ngắm view hồ, ngắm hoàng hôn.

Để tạo sự mới lạ cho du khách, vào các dịp lễ, Tết, khu du lịch lại được thay đổi “diện mạo”, mang những vẻ đẹp khác nhau, luôn cuốn hút và đầy sức sống.

Diện tích rộng, sự phân chia rõ ràng trong từng khu vực giúp du khách dễ dàng lựa chọn địa điểm khám phá và vui chơi tùy theo sở thích của mỗi người. Chính vì thế, khu du lịch tạo được cảm giác an nhiên, giúp du khách tạm thời thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị.

Nhìn cảnh quan hiện tại, du khách sẽ bất ngờ khi biết chính không gian này trước đây là những mỏ đá đầy khói bụi, đất đai khô cằn. Hiện tại, khu du lịch đang tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục công trình lớn, hiện đại theo hướng tích hợp đa dạng các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng như: không gian tổ chức sự kiện, khu nhà nghỉ và vườn cây ăn quả. Ngoài khu vực chơi golf, khu du lịch tiếp tục đầu tư hồ bơi, sân bóng đá và tennis… nhằm đem đến sự hài lòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách gần xa.

Sự hài hòa về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng về dịch vụ giải trí đã góp phần giúp Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị cho du khách, góp phần phát triển du lịch Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...
Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Đến với Hà Giang du khách luôn ấn tượng với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương đặc trưng nằm giữa những ngọn núi chập trùng. Nhà trình tường đang góp sức làm cho du lịch Hà Giang thêm hấp dẫn...