Tăng cường xử lý vi phạm về an toàn giao thông trong dịp lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã tổ chức ứng trực 100% quân số. Trong đó, chú trọng vào công tác tuần tra, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Để đảm bảo ATGT trong những ngày nghỉ lễ, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT tỉnh) đã tập trung tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14 và các tuyến đường trọng điểm thuộc thẩm quyền quản lý.

luc-luong-csgt-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-tren-cac-tuyen-quoc-lo-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Tô Quang Hải-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin: Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật trật tự và ATGT dịp lễ, đơn vị đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung vào chuyên đề tốc độ và nồng độ cồn.

luc-luong-csgt-kiem-tra-nong-do-con-voi-tai-xe-xe-khach-duong-dai-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe khách đường dài. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V, tại buổi kiểm tra chuyên đề về tốc độ của lực lượng CSGT tại quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Phú Hòa vào trưa 1-5, hầu hết các phương tiện đều chấp hành tốt quy định. Qua thống kê, trong 1 giờ đồng hồ tại tuyến đường này có hàng trăm phương tiện qua lại song qua kiểm tra, lực lượng CSGT chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Anh T.P.D. (SN 1990, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) tài xế taxi bị xử lý vì vi phạm tốc độ ở mức 67/60 km cho biết: “Tôi nhận chở một gia đình ở Pleiku đi du lịch ở Măng Đen. Trong lúc không tập trung nên đã chạy quá tốc độ cho phép trong khu vực đông dân cư. Đây là bài học để tôi cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ”.

doi-csgt-duong-bo-so-2-xu-ly-truong-hop-vi-pham-ve-toc-do-anh-van-ngoc.jpg
Đội CSGT đường bộ số 2 xử lý trường hợp vi phạm về tốc độ. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Hải cho biết thêm: “Không chỉ dịp lễ, chúng tôi cũng thường xuyên làm chuyên đề về tốc độ nên ý thức người dân dần được nâng lên. Bên cạnh xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ, đơn vị cũng song song kiểm tra nồng độ cồn vào cả ban ngày và ban đêm để xử lý triệt để các vi phạm”.

to-csgt-dia-ban-huyen-dak-doa-kiem-tra-nong-do-con-tren-tuyen-duong-tu-thi-tran-dak-doa-di-xa-glar-anh-van-ngoc.jpg
Tổ CSGT địa bàn huyện Đak Đoa kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Glar. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, tại địa bàn huyện Đak Đoa, Đội CSGT đường bộ số 3 cũng xác định xử lý chuyên đề về nồng độ cồn làm trọng tâm. Trung tá Phan Quốc Dũng-Cán bộ Tổ CSGT địa bàn huyện Đak Đoa thông tin: Tổ tuần tra thường xuyên phối hợp với Công an các xã, thị trấn lập chốt xử lý nồng độ cồn vào buổi tối tại các tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo ATGT cho người dân…

nhieu-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-tai-tp-pleiku-quanh-co-tron-tranh-khi-bi-kiem-tra-nong-do-con-anh-van-ngoc.jpg
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại TP. Pleiku quanh co, trốn tránh khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

“Qua các buổi kiểm tra nhận thấy ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Dù vào dịp lễ nhưng người dân chấp hành khá tốt quy định đã uống rượu bia không lái xe, nhất là trong cộng đồng người DTTS. Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, chúng tôi chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn”-Trung tá Dũng cho hay.

Với địa bàn trung tâm có lượng người và phương tiện lớn như TP. Pleiku, tình hình vi phạm về nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp. Riêng trong buổi kiểm tra nồng độ cồn tại đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku) vào tối 1-5, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 6 trường hợp vi phạm, trong đó có 5 xe máy và 1 ô tô.

luc-luong-csgt-kiem-tra-nong-do-con-ca-ban-ngay-lan-ban-dem-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày lẫn ban đêm. Ảnh: Văn Ngọc

Một số “ma men” khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã có ý định quay đầu hoặc không chấp hành song đều bị xử lý. Ông V.Đ.T. (SN 1969, trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) điều khiển xe ô tô khi đến gần chốt kiểm tra bỗng dưng tấp vào lề phải. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời phát hiện và yêu cầu ông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Ông T. vẫn liên tục không chấp hành hiệu lệnh mà dùng nhiều cách để trốn tránh không thổi vào máy. Sau khi cương quyết yêu cầu ông T. chấp hành, tổ tuần tra xác định ông T. vi phạm ở mức 0,197 mg/lít khí thở. “Buổi sáng tôi có uống với anh em bạn bè dịp lễ rồi đi ngủ. Tôi nghĩ mình đã hết nồng độ cồn trong người nên chủ quan lái xe đi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”-ông T. nói.

luc-luong-csgt-lap-bien-ban-cac-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-o-tp-pleiku-vao-toi-1-5-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại TP. Pleiku vào tối 1-5. Ảnh: Văn Ngọc

Theo số liệu từ Công an tỉnh, trong 2 ngày 30-4 và 1-5, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 336 trường hợp vi phạm, trong đó có 217 ô tô và 119 mô tô. Qua đó, đã ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 285 triệu đồng, tước 15 giấy phép lái xe các loại. Trong số các trường hợp vi phạm, có 19 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 15 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null