Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang:

Tăng cường phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng công tác đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Tại điểm cầu Gia Lai, ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết, năm 2023 công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng, vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với hơn 575.000 việc, thu trên 89.000 tỷ đồng trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022. Ngoài ra, cả nước đã tiếp nhận hơn 38 ngàn vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó số vụ việc tham gia tố tụng là hơn 25 ngàn vụ việc (chiếm 77% tổng số vụ việc, tăng 19% so với năm 2022); công tác hợp tác quốc tế cũng có nhiều dấn ấn quan trọng…

Đồng thời, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, đã tham mưu kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; chất lượng hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tính công khai, minh bạch quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đổi mới; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Ảnh: T.D

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Ảnh: T.D

Đối với Gia Lai, trong năm 2023, ngành Tư pháp đã chủ động xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cập nhập văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật; công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, đổi mới hình thức và nội dung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cán bộ, công chức ngành Tư pháp trong cả nước nỗ lực vượt khó hơn nữa trong thời gian tới; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các ngành, địa phương để giải pháp những xung đột, vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao mức sống cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành mình và đội ngũ lãnh đạo bộ, ngành Tư pháp phải gương mẫu đi đầu trong giải quyết công việc để làm gương cho cán bộ, công chức, người lao động của ngành trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội danh "Nhận hối lộ".

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

Mạnh tay xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Mạnh tay xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Từ ngày 15-5, các ngành chức năng đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

null