Ban Nội chính Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Chiều 11-8, tại khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã ký quy chế phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng và tiêu cực tỉnh; Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Dương Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp cùng nhau nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy… xây dựng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Hai bên tổ chức lấy ý kiến, hoặc tham gia ý kiến đối với các đề án, chương trình có liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Các bên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp. Hai bên chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, văn bản; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời. Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp ký quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp ký quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đối với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, hai bên phối hợp thông tin tuyên truyền các quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của đảng bộ, chính quyền địa phương liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, kết quả công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan, địa phương, đơn vị; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ cung cấp thông tin về các vấn đề thời sự liên quan đến công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham gia tọa đàm, trả lời phỏng vấn, phối hợp làm phim tài liệu, phóng sự về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các bên cũng thống nhất cử mỗi bên một đồng chí lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trao đổi quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trao đổi quy chế phối hợp. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ ký kết quy chế phối hợp, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc Ban Nội chính Tỉnh ủy với Sở Tư pháp và Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh ký kết quy chế phối hợp sẽ góp phần thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, qua việc ký kết quy chế phối hợp này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Việc ký quy chế phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác nội chính, phòng- chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.