Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-12, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu Sở Giao thông-Vận tải triển khai kế hoạch đảm bảo năng lực vận tải, chất lượng và an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân; thực hiện đúng quy định về giá cước vận tải, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Đồng thời, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý hoạt động của phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định.

Kiểm tra, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc lớn, bán kính đường cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế… Tổ chức kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các công trình thi công xây dựng đường bộ; thành lập, duy trì bộ phận ứng trực để bảo đảm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Hạ Vy
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Hạ Vy

Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn; huy động lực lượng Công an cấp xã tham gia thiết lập trật tự, an toàn giao thông ngay tại cơ sở, đảm bảo đạt mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm; tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn và tử vong do tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy xe quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ xe trái quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe điều khiển xe tham gia giao thông; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật...; ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định, các hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, tai nạn, ùn tắc giao thông.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh có phương án chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc chữa bệnh và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu, điều trị đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, học viên; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông, quy tắc tham gia giao thông an toàn.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các địa phương có phương án tổ chức giao thông, bố trí hợp lý các bãi giữ xe tại những nơi tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội, nơi tổ chức sự kiện, địa điểm tham quan, du lịch,.... không để ùn tắc giao thông.

Các sở, ban, ngành, hội, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng vận động người dân thực hiện: "Đã uống rượu - bia không lái xe"; "Tuân thủ quy định về tốc độ"; "Không chở quá số người quy định"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô"; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Ia Pa thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: R'Ô HOK
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Ia Pa thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: R'Ô HOK

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, hiệu quả và kiểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phòng ngừa tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên. Lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở đô thị và hành lang an toàn đường bộ. Kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với “xe dù, bến cóc”. Tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công tổ chức trực, báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8-2-2024 (29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 14-2-2024 (mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn); trong đó, báo cáo ngày trước 14 giờ hàng ngày, báo cáo tổng hợp 7 ngày trước 14 giờ ngày 14-2-2024 về Ban An toàn giao thông tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

null