Tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 03/TB-HĐND về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Đức Thụy

Trước đó, ngày 2-7, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2. Cụ thể, từ ngày 7-7 đến hết ngày 15-7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 theo quy định.

Tuy nhiên, theo Thông báo kết luận số 121/TB-VP ngày 8-7 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng-chống dịch Covid-19, hiện nay, tình hình dịch bệnh ở tỉnh ta đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã hoãn việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

 

HÀ SỰ

 

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.