Tạm giữ nghi phạm dùng búa đánh trọng thương nữ sinh lớp 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ sinh N. vừa tan học, rời khỏi cổng trường thì bất ngờ bị đối tượng Tr. tiến đến dùng búa đánh vào đầu. Sau cú đánh mạnh, nữ sinh N. bị thương nặng vùng đầu, mất nhiều máu, gục xuống đường, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Nữ sinh N. vừa tan học, rời khỏi cổng trường thì bất ngờ bị đối tượng Tr. tiến đến dùng búa đánh vào đầu. Sau cú đánh mạnh, nữ sinh N. bị thương nặng vùng đầu, mất nhiều máu, gục xuống đường, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Chiều 24-10, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Đ.Tr (sinh năm 1996, trú xã Phú Dương, TP Huế) để điều tra, làm rõ vụ dùng búa đánh gây thương tích đối với nữ sinh N.T.T.N, học sinh lớp 6 Trường THCS Phú Dương (TP Huế).

Thông tin ban đầu, chiều 23-10, nữ sinh N. vừa tan học, rời khỏi cổng trường thì bất ngờ bị Tr. tiến đến dùng búa đánh vào đầu.

Sau cú đánh mạnh, nữ sinh N. bị thương nặng vùng đầu, mất nhiều máu, gục xuống đường, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nữ sinh N. được chẩn đoán bị vết thương sọ não hở, nhìn thấy nhu mô não, đồng thời xuất hiện nhiều vết thương ở 2 bàn tay nên các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu.

Nữ sinh N. gục ngã sau khi bị đánh

Nữ sinh N. gục ngã sau khi bị đánh

Trao đổi với báo chí, ông N.Đ.H. (ba nữ sinh N.) cho biết, N. được đưa vào bệnh viện phẫu thuật từ 19 giờ ngày 23-10 và đang được bác sĩ theo dõi, gia đình vẫn chưa gặp được con.

"Người dùng búa đánh cháu ở trong xóm, cách nhà tôi 3 nhà, lâu nay chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì", ông H. nói.

Gia đình ông N.Đ.H có 3 người con, thu nhập chính phụ thuộc vào nghề thợ hồ của ông H nên kinh tế rất khó khăn. "Tôi đang đi vay mượn khắp nơi để có tiền lo viện phí cho con", ông H nói.

* Chiều cùng ngày, bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, Trường THCS Lộc Điền vừa có báo cáo liên quan vụ việc nữ sinh đánh nhau, đăng video lên mạng xã hội.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc đang cùng chính quyền địa phương và nhà trường đã mời học sinh, phụ huynh các em liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý.

Thông tin ban đầu, vào ngày 19-10, em P.Đ.D.H. điều khiển xe đạp đâm vào em M.T.T.T (cùng học sinh lớp 7 Trường THCS Lộc Điền) khiến điện thoại của em T. bị nứt màn hình. Tối cùng ngày, em T. đến nhà em H. yêu cầu bồi thường điện thoại nhưng không được đồng ý.

Nữ sinh T bị đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Nữ sinh T bị đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Từ mâu thuẫn này, các nữ sinh hẹn nhau để giải quyết tại một quán cà phê ở trên địa bàn xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Tại đây, em T. bị 8 học sinh khác, trong đó có 5 em là học sinh lớp 7, Trường THCS Lộc Điền và 3 em học sinh Trường THCS Lộc An, đánh đập, giật tóc và kéo lê trên nền đất. Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xem nhưng không ai vào can ngăn mà còn dùng điện thoại di động quay lại vụ việc. Sự việc được quay video lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.