Nữ sinh lớp 7 ở Lâm Đồng bị đánh hội đồng đến đa chấn thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng đến đa chấn thương, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn. 
Chiều 25-10, thông tin từ UBND xã Ka Đơn cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của bà Ngô Thị Thu Hằng về việc con bà bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu. Hiện lãnh đạo xã Ka Đơn đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc.
Bà Ngô Thị Thu Hằng mẹ của nữ sinh lớp 7 cho biết,  trong thời gian đi học, cháu L. có mâu thuẫn với một bạn nữ trong Trường THCS Ka Đơn liên quan tới một nhóm chat trên mạng xã hội của các cháu với nhau. 
Tối 23-10, ở huyện Đơn Dương có chương trình ẩm thực. Một bạn học lớp 7A cùng trường với cháu H. đã kêu một số học sinh nam, nữ trung học phổ thông tới. Tại đây nhóm này đã gọi L. ra góc khuất đánh hội đồng bằng tay, chân và mũ bảo hiểm. 
Điều đáng nói, vào thời điểm đó còn có trường hợp nam thanh niên cầm dao dọa, khiến các bạn đi cùng cháu L. không dám can ngăn hoặc cầu cứu.
Theo chị Hằng, cháu L. đã bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, may mắn có người lớn phát hiện và giải cứu kịp thời.
Sau khi nắm bắt sự việc, Trường THCS Ka Đơn phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/nu-sinh-lop-7-o-lam-dong-bi-danh-hoi-dong-den-da-chan-thuong-1109175.ldo

Có thể bạn quan tâm