Tạm giữ đối tượng liên quan đường dây đưa người vượt biên trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được Công an tỉnh An Giang xác định là một mắt xích trong đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)
Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)


Chiều 10/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1988, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Văn Khanh là đối tượng liên quan trong vụ Công an thành phố Châu Đốc phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia.

Trước đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/3, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B-012.68 chở nhiều đối tượng nghi vấn xuất cảnh trái phép nên lực lượng Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tiến hành mật phục bắt giữ.

Phương tiện do tài xế Nguyễn Phương Hùng (sinh năm 1986, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc) điều khiển.

Qua kiểm tra, Công an thành phố Châu Đốc phát hiện 13 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Qua đấu tranh, tài xế Hùng khai nhận chở thuê 13 đối tượng trên từ thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) sang thành phố Châu Đốc, khi đến khu vực trên, trong lúc đang đợi một người lạ trên xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.


 

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được xác định là mắt xích liên quan đến đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được xác định là mắt xích liên quan đến đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang cung cấp)


Đối tượng Nguyễn Văn Khanh được Công an tỉnh An Giang xác định là một mắt xích trong đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang.

Hiện các đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép này và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng có liên quan.

Công an An Giang quyết tâm xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null