Tài xế taxi đâm chết người, kéo lê nạn nhân dưới đường rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tạm giữ hình sự lái xe taxi Nguyễn Văn Quý (Sinh năm 1967, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người.
Tối 6/3, lãnh đạo Công an quận (CAQ) Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1967, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) tài xế hãng taxi S.H. để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người.
 Lái xe taxi gây tai nạn bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Lái xe taxi gây tai nạn bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Theo đó, vào khoảng 5h sáng 5/3, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của người dân phát hiện trên phố Hoàng Liệt có một người nam giới đã tử vong. Đáng chú ý, trên người nạn nhân không mặc quần áo, nằm ở đường trước cửa nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích.
Trước khi phát hiện sự việc, người dân nghe thấy tiếng rồ ga, phanh gấp của xe ô tô cạnh hiện trường vụ việc.
Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra sơ bộ, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai nhận định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị đa chấn thương.
Các thương tích trên cơ thể được xác định nguyên nhân là do bị va quệt với vật tày, cứng dạng xô, trượt, đè, ép gây nên.
Danh tính nạn nhân được làm rõ là ông Vũ Đại Thắng (SN 1975), ở tổ 1, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân hiện đang cai nghiện rượu tại Bệnh viện Dệt may, ở phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nhận định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy, CAQ Hoàng Mai và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khẩn trương rà soát địa bàn, các lái xe ở khu vực quanh nơi phát hiện thi thể nạn nhân để sàng lọc đối tượng nghi vấn.
Chiều cùng ngày, Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai đã phối hợp với Đội 9, Phòng CSHS, CATP  Hà Nội bắt giữ được đối tượng gây tai nạn bỏ trốn là Nguyễn Văn Quý, lái xe hãng taxi S.H.
Chiếc xe taxi gây tai nạn được Quý mang đi rửa sạch sẽ, nhằm xóa dấu vết.
Chiếc xe taxi gây tai nạn được Quý mang đi rửa sạch sẽ, nhằm xóa dấu vết.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Quý khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Quý khai, vào rạng sáng ngày 5-3, Quý đón một khách nữ tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Câu Giẽ và được yêu cầu chở về khu K3 - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khi đi đến khu vực đối diện tượng đài Liệt Sỹ Hoàng Liệt, Quý nhìn thấy ông Vũ Đại Thắng không mặc quần áo, nằm ở giữa đường.
Do thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ, nên Quý điều khiển xe đâm vào ông Thắng. Đối tượng hoảng loạn và điều khiển xe rẽ vào ngõ 2, phố Hoàng Liệt. Khi đến gần số nhà 33, ngõ 43, thì xe ô tô đi chậm và lúc này Quý phát hiện sau khi bị đâm, ông Thắng vướng vào gầm xe.
Cũng tại thời điểm này có một nam thanh niên đi xe máy đuổi theo, nên Quý tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy vào trong ngõ 43/2 phố Hoàng Liệt.
Khi đi đến trước cửa nhà nghỉ Ngân Giang thì xe ô tô không đi được, nên Quý lùi xe lại khiến ông Thắng bị văng ra khỏi gầm xe. Đối tượng tiếp tục lao xe qua thi thể nạn nhân, lái xe trả khách đến điểm hẹn rồi về nhà ngủ.
Đến khoảng 11h cùng ngày, Quý ra kiểm tra xe ô tô thì phát hiện gầm xe có nhiều vết máu, nên đã điều khiển xe đến cửa hàng rửa xe nhằm mục đích phi tang, tránh bị cơ quan Công an phát hiện.
Theo Anh Đức (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null