Sửng sốt với hình ảnh thiên hà cổ đại đang hồi sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiên hà lùn bất thường Leo P tương tự như các thiên hà nguyên thủy của vũ trụ sơ khai. Mặc dù được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013, dữ liệu mới nhất từ Kính thiên văn James Webb (JWST) đã tiết lộ rằng Leo P đang hình thành các ngôi sao mới một cách bất ngờ.

Hình ảnh thiên hà lùn Leo P của Kính thiên văn James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Kristen McQuinn)
Hình ảnh thiên hà lùn Leo P của Kính thiên văn James Webb. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Kristen McQuinn)

Đây là một điều bất ngờ lớn đối với các nhà thiên văn học vì các thiên hà nhỏ, biệt lập như Leo P được cho là đã ngừng quá trình hình thành sao khi vũ trụ khoảng một tỷ năm tuổi, trong một kỷ nguyên vũ trụ được gọi là " Kỷ nguyên tái ion hóa ".

Nó theo sau thời kỳ đen tối của vũ trụ, ám chỉ một giai đoạn trong vũ trụ sơ khai khi sương mù dày đặc của khí hydro trung tính chặn ánh sáng. Khi những ngôi sao đầu tiên hình thành rồi phát nổ dưới dạng siêu tân tinh, chúng phát ra ánh sáng cực tím năng lượng có khả năng ion hóa các nguyên tử hydro hoặc phân tách chúng trở lại thành electron và proton, theo NASA .

Tái sinh sau vài tỷ năm

Sử dụng Camera cận hồng ngoại (NIRCam) của JWST để xác định độ sáng và màu sắc của hàng nghìn ngôi sao trong thiên hà lùn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Leo P đã hình thành các ngôi sao từ rất sớm trong vũ trụ nhưng đã ngừng lại ngay sau Kỷ nguyên tái ion hóa. Điều này đã được dự đoán.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, thiên hà này đã tái sinh sau vài tỷ năm và bắt đầu hình thành các ngôi sao mới một lần nữa. Các nhà thiên văn học đã thu thập các phép đo tương tự cho ba thiên hà biệt lập khác, nhưng phát hiện ra rằng quá trình sản xuất sao đã ngừng lại trong tất cả các thiên hà đó và không bao giờ tiếp tục, vì vậy họ không rõ tại sao Leo P lại tái sinh.

JWST hiện sẽ nghiên cứu bốn thiên hà lùn biệt lập khác để tìm thêm manh mối về cách hình thành sao thay đổi theo thời gian.

Theo Hà Thu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

(GLO)- Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

null