(GLO)- Biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa nhanh, suy thoái môi trường… là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các loại hình thiên tai. Để hạn chế thiệt hại, cần trang bị kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân.
Hiện tượng mây xoắn khổng lồ xuất hiện tại Bình Dương khiến người dân địa phương ngạc nhiên. Người dân cho rằng đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng này, trông giống như sóng thần ập đến.
(GLO)-Trận động đất đã kéo theo sóng thần. Đài NHK của Nhật Bản cho biết sóng thần cao 1,2 m đã xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc 4 giờ 21 phút chiều 1/1/2023.
(GLO)-Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay hàng loạt trận động đất từ hơn 4 độ đến hơn 7 độ đã xảy ra vào chiều 1/1/2024. Trận động đất lớn nhất 7,6 độ đã khiến các đài truyền hình chuyển sang chương trình đặc biệt và đưa ra lời kêu gọi sơ tán khẩn cấp.
(GLO)-Reuters đưa tin một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Mindanao ở miền nam Philippines vào tối 2/12, kích hoạt lệnh sơ tán tại một số cùng do cảnh báo sóng thần.
(GLO)-Ngày 11/3 vào đúng 14 h 46 - thời điểm trận động đất lớn tới 9 độ richter xảy ra ở khu vực Tohoku cách đây đúng 12 năm, người dân trên khắp đất nước đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa này.
(GLO)-Trận động đất 7,9 độ richter ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria ngày 6/2 khiến cả trăm người thiệt mạng, nhiều người chìm trong đống đổ nát sau khi hàng chục ngôi nhà bị sập
Trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Nhật Bản đêm 13.2 được cho là dư chấn của thảm họa động đất lịch sử năm 2011 gây sóng thần lớn trong khu vực.
Theo Phóng viên TTXVN tại Indonesia, trước mức độ nghiêm trọng của trận sóng thần xảy ra vào tối 22/12 tại khu vực eo biển Sunda, bờ biển Anyr (Serang, tỉnh Banten) và Nam Lampung (tỉnh Lampung) của Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã ngay lập tức liên hệ với đầu mối Bộ ngoại giao để nắm tình hình người Việt Nam và được biết hiện chưa có thông tin nào về người nước ngoài ở khu vực này.
Sau những ngày phải sơ tán đến nơi trú ẩn do thảm họa sóng thần, người dân ở khu dân cư ven bờ biển Anyer thuộc tỉnh Banten, Indonesia, đã bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa và dần ổn định cuộc sống.
Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho hay số người thiệt mạng trong vụ sóng thần xảy ra tối 22/12 xung quanh Eo biển Sunda, nằm giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia, đã lên tới 43 người và khoảng 584 người bị thương.
Sóng thần bất ngờ ập vào các bãi biển du lịch và thị trấn duyên hải hai đảo Sumatra và Java khiến người dân không kịp di tản, trong khi cơ quan chức năng không phát cảnh báo sớm.
Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2018. Năm nay, nhiều mối quan hệ song phương, đa phương, một số dự án hợp tác quốc tế đã có những bước đi thành công đầu tiên. Nhưng vẫn còn đó nhiều mâu thuẫn, bất đồng dang dở chưa được giải quyết. Dưới đây là 10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2018 theo bình chọn của Báo SGGP.