Trận động đất xảy ra vào khoảng 1h sáng 6/2 với độ sâu chấn tiêu 10km; tâm chấn của động đất được xác định ở tọa độ 9,09 độ vĩ Nam và 111,17 độ kinh Đông.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết, chiều 31/5, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, song cảnh báo về sóng thần chưa được đưa ra.
(GLO)- Biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa nhanh, suy thoái môi trường… là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các loại hình thiên tai. Để hạn chế thiệt hại, cần trang bị kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân.
Hiện tượng mây xoắn khổng lồ xuất hiện tại Bình Dương khiến người dân địa phương ngạc nhiên. Người dân cho rằng đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng này, trông giống như sóng thần ập đến.
(GLO)-Trận động đất đã kéo theo sóng thần. Đài NHK của Nhật Bản cho biết sóng thần cao 1,2 m đã xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc 4 giờ 21 phút chiều 1/1/2023.
(GLO)-Trận động đất 7,9 độ richter ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria ngày 6/2 khiến cả trăm người thiệt mạng, nhiều người chìm trong đống đổ nát sau khi hàng chục ngôi nhà bị sập
Trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Nhật Bản đêm 13.2 được cho là dư chấn của thảm họa động đất lịch sử năm 2011 gây sóng thần lớn trong khu vực.
Những công dân Việt Nam tại “tâm dịch“ TP Vũ Hán - Trung Quốc có nguyện vọng đều đã được đưa về nước một cách an toàn trên một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia.
Một sự kiện bi thảm chưa từng được biết đến đã xảy ra với các loài động vật biển trên trái đất vào cái ngày mà tiểu hành tinh Chicxulub – “sát thủ khủng long“ đâm vào trái đất.
Các nhà khoa học vừa công bố kết quả nghiên cứu về những giờ phút đầu tiên sau khi siêu thiên thạch 66 triệu năm trước va chạm với Trái Đất và gây nên thảm họa diệt chủng toàn cầu.
Trái đất không phải hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt trời có sóng thần và đại dương. Một hành tinh khác từng tràn ngập những siêu sóng thần đỏ cao hơn 300 m.
Chạp mả theo tiếng vùng Quảng Trạch, Ba Đồn (Quảng Bình) là tảo mộ. Từ mùng 1 đến 31 tháng Chạp mỗi năm, toàn bộ các làng trong 2 huyện, thị xã này tổ chức chạp mả. Tết con cháu ở xa có thể không về, nhưng chạp mả thì phải thu xếp về, bởi đó là đạo hiếu mà tổ tiên đã dặn dò mấy trăm năm nay.