Sớm di dời người dân sống dưới trụ điện gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sống, sản xuất trong khu vực hành lang trụ điện gió, nhiều người dân tỉnh Gia Lai nơm nớp nỗi lo sự cố điện, tiếng ồn. Họ mong muốn được đền bù, di dời đến nơi ở mới an toàn. Trong khi đó, việc xảy ra hàng loạt vụ cháy tuabin trụ điện gió ở tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua cũng đang khiến nhiều người lo lắng.

Đảo lộn cuộc sống

Tỉnh Gia Lai có 16 dự án điện gió (công suất 1.192MW) đang hoạt động. Ngoài góp phần cung cấp điện năng, các dự án điện gió cũng gây ảnh hưởng, đảo lộn cuộc sống người dân.

Căn nhà và 1,7ha cà phê của gia đình ông Vũ Văn Phương (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) nằm cách trụ điện gió của dự án điện gió Ia Pếch và Ia Pếch 2 (do Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai làm chủ đầu tư) khoảng 110m. Từ lúc trụ điện gió phát điện, tiếng động cơ cánh quạt kêu vù vù, làm đảo lộn cuộc sống gia đình. “Chúng tôi không thể ngủ yên vì tiếng cánh quạt quay quá lớn, cứ lo quạt rơi trúng nhà. Gia đình đã kiến nghị sớm đền bù để gia đình di dời đến nơi an toàn”, ông Phương nói.

Ông Ngô Khôn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, cho biết, tại xã, có ít nhất 63 hộ dân nằm trong hành lang an toàn trụ điện gió. Sống, sản xuất trong vùng hành lang an toàn trụ điện gió, người dân lo lắng, thấp thỏm, đồng thời mong muốn được hỗ trợ, đền bù và di dời. Kiến nghị nói trên của người dân là chính đáng. Trong các cuộc họp, xã đề nghị UBND huyện, chủ đầu tư có phương án hỗ trợ cho người dân.

Sự cố cháy tuabin trụ điện gió của Nhà máy Phong điện 1 (tỉnh Bình Thuận) khiến nhiều người lo lắng

Sự cố cháy tuabin trụ điện gió của Nhà máy Phong điện 1 (tỉnh Bình Thuận) khiến nhiều người lo lắng

Theo tìm hiểu, có khoảng 285 hộ dân các huyện Ia Grai, Chư Pưh, Chư Prông (tỉnh Gia Lai) sinh hoạt và có đất sản xuất nằm trong khu vực hành lang an toàn trụ điện gió của các dự án. Người dân kiến nghị được bồi thường, hỗ trợ về tài sản, đất đai trên đất. Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai, thông tin, để có cơ sở giải quyết, tỉnh đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn của cột tháp gió. Đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn nên chưa thể giải quyết đền bù.

Báo động sự cố cháy nổ tuabin điện gió

Tại tỉnh Bình Thuận, nơi hiện có 9 nhà máy điện gió với tổng công suất 299,6MW, liên tiếp trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy tuabin điện gió, gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến người dân lo lắng. Đầu năm 2020, một tuabin trên trụ điện gió cao hàng chục mét của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đang quay bỗng bốc khói đen nghi ngút. Sau đó, tuabin bốc cháy và phát nổ khiến những cánh quạt rơi xuống đất. Vụ việc đã gây thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 26-7, cũng tại huyện Tuy Phong, trên cánh đồng điện gió của Nhà máy phong điện 1 lại xảy ra vụ cháy tuabin điện gió khiến nhiều người dân và người đi đường hoảng hốt.

Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cho biết, tất cả các dự án điện gió trên địa bàn đều được tính toán xây dựng xa khu dân cư nên khi xảy ra sự cố cháy nổ đều không gây nguy hiểm cho người dân. Tuy nhiên, một số hộ dân sống gần các dự án điện gió từng xảy ra sự cố cho rằng, khi các vụ cháy nổ xảy ra, họ đều cảm thấy lo lắng do tiếng nổ, khói và bụi phát tán.

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, nhận định, tỷ lệ sự cố cháy các trụ điện gió ở tỉnh Bình Thuận đang ở mức cao hơn rất nhiều so với trung bình của thế giới. Đây là điều rất đáng báo động. “Phải khẳng định một điều, các tuabin điện gió đều đặt cao trên 80m nên khi các vụ cháy xảy ra thì không có cách nào để chữa cháy. Do vậy, để giảm thiểu các sự cố xảy ra, các chủ đầu tư dự án điện gió cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng cháy”, ông Bùi Văn Thịnh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

null