Trường Mầm non Hoa Hồng:

Sôi nổi Hội khỏe măng non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-3), Hội khỏe măng non lần thứ II năm học 2023-2024 của Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã thu hút hơn 1.000 trẻ và phụ huynh cùng tham dự.

Thông qua các hoạt động: diễu hành, thi trò chơi vận động, chào hỏi và nhảy Aerobic, Hội khỏe không chỉ tạo ra sân chơi ý nghĩa, bổ ích cho trẻ mà còn giúp các bé rèn luyện sức bền, sự khéo léo, nhanh nhẹn và linh hoạt; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Hội khỏe măng non Trường Mầm non Hoa Hồng thu hút sự tham gia của hơn 1.000 trẻ và phụ huynh. Ảnh: Mộc Trà
Hội khỏe măng non Trường Mầm non Hoa Hồng thu hút sự tham gia của hơn 1.000 trẻ và phụ huynh. Ảnh: Mộc Trà

Sáng 29-3, khuôn viên cơ sở chính của Trường Mầm non Hoa Hồng tại số 45 Nguyễn Thái Học đã ngập tràn sắc màu của cờ hoa, trang phục. Toàn thể cán bộ, giáo viên và hơn 860 trẻ đang theo học tại 20 nhóm, lớp thuộc 2 cơ sở của trường đều tề tựu về đây từ khá sớm để sẵn sàng khai hội.

Mở đầu Hội khỏe là phần rước cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, rước đuốc và phần diễu hành của các đội thi cùng tổ trọng tài. Sau phần chào cờ, các vận động viên nhí đã cùng nhau tham gia tranh tài ở các trò chơi vận động phù hợp theo từng độ tuổi như: chuyền bóng, cắp trứng về tổ, cắp cua bỏ giỏ, 2 bánh xe tình bạn, cua bò ngang, vượt chướng ngại vật đá bóng vào khung thành, chuyền vòng về đích, ai khéo nhất (vận chuyển bóng bằng khuỷu chân), bác đưa thư (điều khiển xe đạp)… Đây là phần thi thu hút tất cả trẻ cùng tham gia với tâm thế vô cùng sôi nổi và hào hứng.

Các bé khối Lá hào hứng tham gia trò chơi "Bác đưa thư". Ảnh: Mộc Trà
Các bé khối Lá hào hứng tham gia trò chơi "Bác đưa thư". Ảnh: Mộc Trà

Bé Nguyễn Hoàng Thiên Long (lớp Lá 3) hào hứng nói: “Con là một trong số 15 bạn của lớp được cô giáo chọn tham gia trò chơi Bác đưa thư. Con rất vui vì đạp xe đạp là môn thể thao con yêu thích. Để chuẩn bị cho Hội khỏe, những ngày trước đó, con đã cùng với ba con ra Quảng trường Đại Đoàn Kết để tập lái xe đạp sao cho an toàn và nhanh nhất. Hôm nay, đội của con đã hoàn thành tốt phần thi của mình”.

Các bé tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật đá bóng vào khung thành. Ảnh: Mộc Trà
Các bé tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật đá bóng vào khung thành. Ảnh: Mộc Trà
Trò chơi "Cua bò ngang" giúp trẻ rèn luyện sự nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân. Ảnh: Mộc Trà
Trò chơi "Cua bò ngang" giúp trẻ rèn luyện sự nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân. Ảnh: Mộc Trà

Trong ngày thứ 2 của Hội khỏe măng non, các đội đã cùng nhau thể hiện tài năng cùng sự dẻo dai, tinh thần đồng đội của mình qua 2 phần thi chào hỏi và bài nhảy Aerobic. Đáng chú ý, ở phần thi chào hỏi với chủ đề “Gia đình chúng ta cùng vui khỏe”, ngoài cô giáo và các bé còn có sự góp mặt của phụ huynh.

Bằng việc khai thác triệt để hình thức sân khấu hóa như diễn kịch, đọc thơ, vè, múa hát…, các đội thi đã mang đến những phần chào hỏi đầy ấn tượng, gửi gắm cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thể chất cho trẻ.

Phần thi Chào hỏi có sự góp mặt của các bậc phụ huynh, tạo sự gắn kết và thêm màu sắc cho Hội khỏe măng non. Ảnh: Mộc Trà
Phần thi Chào hỏi có sự góp mặt của các bậc phụ huynh, tạo sự gắn kết và thêm màu sắc cho Hội khỏe măng non. Ảnh: Mộc Trà

Anh Nguyễn Văn Lâm (tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: Tôi là phụ huynh của bé Nguyễn Văn Hải Đăng, đang theo học tại lớp Lá 4. Khi được cô giáo thông báo về việc phụ huynh tham gia cùng các bé trong Hội khỏe măng non, tôi đã quyết định đăng ký với mong muốn lưu lại cho con trai những kỷ niệm đáng nhớ ở năm học cuối cùng của bậc mầm non này.

Tôi và một số phụ huynh khác đã sắp xếp thời gian, tích cực tập luyện cùng cô giáo và các con để có được 1 tiết mục chỉnh chu nhất. Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải qua phần thi đó là phong trào thể dục thể thao không giới hạn về tuổi tác. Vì vậy, mọi người, mọi nhà hãy cùng nhau luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe, mang đến cuộc sống chất lượng và vui vẻ, có ích hơn.

Chị Võ Thị Tuyết Nhi (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đồng hành cùng con trai tham gia Hội khỏe măng non ở phần thi chào hỏi. Ảnh: Mộc Trà
Chị Võ Thị Tuyết Nhi (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đồng hành cùng con trai tham gia Hội khỏe măng non ở phần thi chào hỏi. Ảnh: Mộc Trà

Tương tự, chị Võ Thị Tuyết Nhi (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi đảm nhận vai diễn Thanh Long hầu cạnh Hoàng hậu-một người có tính cách hay chê bai, tạo sự hài hước cho vở kịch. Tôi cảm thấy rất vui khi được cùng con trai mình nói riêng, các bé lớp Lá 3 nói chung tham gia phần thi chào hỏi tại Hội khỏe măng non do nhà trường tổ chức và càng vui hơn khi góp phần mang về giải xuất sắc cho lớp. Với tôi, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường”.

Một màn trình diễn Aerobic dẻo dai, sôi động của các bé. Ảnh: Mộc Trà
Một màn trình diễn Aerobic dẻo dai, sôi động của các bé. Ảnh: Mộc Trà

Kết thúc Hội khỏe măng non, nhà trường đã trao thưởng các giải xuất sắc, nhất, nhì, ba và giải phụ cho các lớp đạt thành tích cao theo từng khối lớp. Không giấu được niềm vui khi đội thi của lớp đã mang về giải xuất sắc, cô Nguyễn Thị Thu Hương-giáo viên chủ nhiệm lớp Mầm 4-bày tỏ: Đây là “quả ngọt” mà cô trò và các phụ huynh đã gặt hái được sau 1 tháng nỗ lực tập luyện. Bên cạnh tiết mục Aerobic với chủ đề “Chú khỉ tinh nghịch”, các vận động viên nhí của lớp còn hào hứng luyện tập các trò chơi vận động như: 2 bánh xe tình bạn, cắp cua bỏ giỏ, chuyền bóng… Chúng tôi đã sắp xếp để tất cả các bé đều được tham gia vui chơi, rèn luyện sức khỏe và những kỹ năng cần thiết.

Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (bìa phải) trao thưởng cho 3 lớp đạt giải xuất sắc. Ảnh: Mộc Trà
Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (bìa phải) trao thưởng cho 3 lớp đạt giải xuất sắc. Ảnh: Mộc Trà

Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thủy, kết quả của Hội khỏe măng non đã chứng minh được sự quan tâm của nhà trường đối với công tác rèn luyện thể chất, vận động và phong trào Aerobic. Sau 2 ngày diễn ra, Hội khỏe đã thực sự tạo được sân chơi lý thú, bổ ích với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của toàn thể trẻ và đông đảo phụ huynh; đồng thời, giúp đội ngũ giáo viên, phụ huynh của trường nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

“Phát triển thể chất đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với trẻ ở độ tuổi mầm non. Đó không chỉ là sự phát triển về hình thái cơ thể bên ngoài mà còn là yếu tố giúp trẻ phát triển toàn diện về nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm. Vì vậy, qua hoạt động này, nhà trường cũng mong muốn đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động tập thể nhằm giúp trẻ phát triển cân đối, hài hòa; góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực, tính độc lập và tự tin cho trẻ”-cô Thủy khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Ðông Gia Lai đồng loạt tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Ngành Giáo dục Gia Lai: “Chuyển động” mạnh mẽ trong đổi mới và hội nhập

Ngành Giáo dục Gia Lai: “Chuyển động” mạnh mẽ trong đổi mới và hội nhập

(GLO)- Năm 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có những “chuyển động” mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất. Những kết quả đạt được không chỉ cho thấy nỗ lực thích ứng trước yêu cầu mới, mà còn tạo nền tảng quan trọng để giáo dục tỉnh nhà từng bước hội nhập, phát triển bền vững.

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Chú trọng tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

(GLO)- Trong bối cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng có nhiều thay đổi, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh từ sớm cho học sinh THPT đang trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh chủ động lựa chọn ngành học và lộ trình phù hợp.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

null