Bão Milton đã tiến vào bờ biển phía tây Florida tối 9/10 (giờ Mỹ), sớm hơn và chệch hướng về phía nam so với dự báo.
Cơn bão đổ bộ gần Siesta Key lúc khoảng 20h30 (giờ Mỹ) với cường độ bão cấp 3, sức gió mạnh nhất 195 km/giờ. Siesta Key là một thị trấn đảo chắn sóng với khoảng 5.400 dân ngoài khơi Sarasota, cách Tampa Bay khoảng 100 km về phía nam. (Ảnh: Reuters) Vì bão Milton đổ bộ trước khi thủy triều lên cao, nên Thống đốc Florida Ron DeSantis hy vọng bờ biển phía tây Florida có thể tránh được đợt triều cường tồi tệ nhất, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi bão đi qua. (Ảnh: Reuters) Mặc dù vậy, bão Milton đã tạo ra ít nhất 19 trận lốc xoáy, gây thiệt hại cho nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, hầu hết là nhà di động, theo ông DeSantis. (Ảnh: Reuters) Trung tâm Bão đánh giá đây là cơn bão "cực kỳ nguy hiểm" có khả năng gây ra sóng lớn, gió mạnh và lũ quét trên khắp miền Trung Florida. (Ảnh: Reuters) Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng người dân được cảnh báo nên tránh ra ngoài. "Lúc này, đã quá nguy hiểm để sơ tán. Vì vậy, hãy trú ẩn tại chỗ", ông DeSantis nói. (Ảnh: Reuters) Bão Milton dự kiến sẽ quét qua bán đảo Florida trong đêm. Sau đó, bão sẽ yếu đi ở phía tây Đại Tây Dương. (Ảnh: Reuters)
Tại một tiểu bang đã bị bão Helene tàn phá cách đây hai tuần, có tới hai triệu người được lệnh sơ tán. Cả hai cơn bão dự kiến sẽ gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la. (Ảnh: Reuters) (Ảnh: Reuters) (Ảnh: Reuters)
Đến 9h20 sáng nay (theo giờ Việt Nam), cường độ bão Milton đã giảm xuống thành bão cấp 2 sau khi đổ bộ vào đất liền, theo Trung tâm bão quốc gia Mỹ.
Với sức gió 177 km/h, tâm bão hiện nằm cách 32km về phía đông bắc Sarasota, Florida.
Hai người chết, nhiều người bị thương
Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa hạt St. Lucie, bang Florida cho biết một cơn lốc xoáy quét qua hạt này đã khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.
Florida mất điện trên diện rộng
Quan chức Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Florida Kevin Guthrie cho biết ít nhất 125 ngôi nhà, trong đó có nhiều nhà di động, đã bị phá hủy từ trước khi Milton đổ bộ.
Bão Miltin cũng khiến hơn 1,5 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở Florida mất điện, nhiều nhất ở hạt Hardee, Sarasota và Manatee.
Mưa 'nghìn năm có một' ở St. Petersburg
St. Petersburg, thành phố đông dân thứ 5 tại bang Florida, ghi nhận lượng mưa 228 mm trong vòng ba giờ khi bão Milton đi qua Vịnh Tampa tối 9/10.
Theo CNN, đây là "trận mưa nghìn năm có một", với lượng mưa trút xuống thành phố trong ba giờ tương đương ba tháng trong năm.
Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã hé lộ kết quả ban đầu của cuộc đối thoại song phương đầu tiên về khủng hoảng Ukraine mà không có sự tham gia của phía Ukraine.
(GLO)- Ngày 19-2, truyền thông Israel cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Gaza, đồng thời, hoạt động quản lý vùng lãnh thổ này sau xung đột không có sự tham gia của chính quyền Palestine.
(GLO)- Tổng thống Donald Trump cảm thấy “rất thất vọng” khi nghe thấy những lời phàn nàn từ phía Kiev về việc bị gạt ra ngoài cuộc đàm phán trước đó cùng ngày giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia.
(GLO)- Ngay sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Nga ở Ả Rập Xê Út, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lập tức lên tiếng tỏ thái độ khi bị chính quyền ông Trump gạt khỏi các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến sự.
(GLO)- Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị buộc tội liên quan âm mưu đảo chính nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đầu độc người kế nhiệm.
(GLO)- Hãng tin CNN cho biết, Israel đang lên kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận hài cốt của các con tin đã tử vong từ phía lực lượng Hamas tại Dải Gaza vào ngày 20-2. Tuy nhiên, số lượng hài cốt cũng như danh tính và thông tin liên quan về các con tin đã tử vong vẫn chưa được xác định cụ thể.
(GLO)- Ngày 17/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sự cần thiết đạt được thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai, bất chấp việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán.
(GLO)- Ngày 17/2, tại Hội nghị Trung Quốc-Đông Nam Á 2025 tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định ủng hộ hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, kêu gọi ASEAN hành động khẩn trương, cũng như quan hệ với Trung Quốc.
(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” chống lại Iran với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đồng thời, cho rằng Iran không được có vũ khí hạt nhân.
(GLO)- Với hàng loạt hoạt động gần đây, ông Trump đang dồn lực để chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, vốn từng được ông hứa hẹn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.
(GLO)- Khoảng 2.000 người nước ngoài là nạn nhân của các đường dây lừa đảo qua tổng đài ở Myawaddy, Myanmar dự kiến được đưa đến huyện Mae Sot tỉnh Tak, Thái Lan từ ngày 17/2 để sau đó bàn giao cho nước chủ quản.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ 2 "có tính xây dựng, hiệu quả, thân thiện".
(GLO)- Các ngoại trưởng của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết những thách thức an ninh khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ đồng minh vững chắc.
(GLO)- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 15/2 cho biết, Bình Nhưỡng một lần nữa yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, đồng thời khẳng định Triều Tiên nghiên cứu - phát triển tên lửa liên lục địa (ICBM) là chính đáng nhằm bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia.
(GLO)- Ngày 15/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc mong muốn xây dựng quan hệ "ổn định, lành mạnh và bền vững" với Mỹ, nhưng sẵn sàng đáp trả mọi hành vi "bắt nạt".
(GLO)- Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich ngày 14/2 cho biết chính quyền ông Trump cấm đến Phòng Bầu dục, chuyên cơ Không lực Một vô thời hạn đối với phóng viên hãng tin AP.
(GLO)-Gần 1.300 nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã bị cắt giảm theo kế hoạch sa thải của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.