Sáp nhập chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 5 tỉnh miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 được ra mắt sau khi sáp nhập chi nhánh ở 5 tỉnh, thành: Đà Nẵng , Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán - giữ chức Giám đốc Ngân hàng nhà nước khu vực 9.

Ngày 12/3, tại Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố quyết định và ra mắt NHNN khu vực 9.

Tổng số công chức, người lao động tại NHNN khu vực 9 sau khi thực hiện sắp xếp là 203 người. Cơ cấu tổ chức gồm các phòng: Thanh tra NHNN khu vực; Tổng hợp; Quản lý, giám sát; Kế toán - Thanh toán; Tiền tệ - Kho quỹ; Hành chính - Nhân sự.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN - cho hay, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của NHNN, trong đó có 15 NHNN khu vực là kết quả của sự nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của ban lãnh đạo, ban chỉ đạo của NHNN, thực hiện các chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Khu vực 9 hội tụ nhiều khu kinh tế ven biển quan trọng, có khả năng kết nối phát triển kinh tế giữa các vùng biển của Việt Nam và các trung tâm phát triển kinh tế năng động của khu vực và thế giới. Khu vực này còn tập trung các mỏ khoáng sản, là đầu vào cho một số ngành công nghiệp. Tiềm năng phát triển thủy sản cả nuôi trồng và đánh bắt hải sản của khu vực này cũng rất đáng kể. Ngoài ra, còn phải kể đến tiềm năng năng lượng gió biển và sóng biển rất phù hợp để phát triển các ngành năng lượng sạch.

“Thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình thành lập Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Vì vậy, khu vực này có rất nhiều tiềm năng để thu hút vốn huy động cũng như khả năng tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới”, ông Dũng lưu ý.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực 9. Tại đây, các doanh nghiệp cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vay vốn như cần đơn giản hoá thủ tục, giảm lãi suất, có cơ chế ưu đãi với từng nhóm doanh nghiệp…

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng lưu ý các TCTD cần phối hợp các địa phương để có định hướng phát triển phù hợp.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng lưu ý các TCTD cần phối hợp các địa phương để có định hướng phát triển phù hợp.

Phó Thống đốc NHNN ghi nhận các ý kiến và lưu ý các tổ chức tín dụng (TCTC) cần thúc đẩy tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm, dự án BT, BOT giao thông, bất động sản, nhà ở xã hội; phải cải tiến quy trình, thủ tục cho vay bằng cách đơn giản hoá thủ tục, chuyển đổi số; triển khai tốt các chương trình kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để xử lý kịp thời.

“Các TCTD cung ứng dịch vụ cho hàng chục triệu người nên phải chú trọng vấn đề an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ thông tin khách hàng. Có những cán bộ tuồn thông tin khách hàng ra ngoài đã gây hậu quả”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc NHNN, các tỉnh, thành cũng cần phối hợp với NHNN khu vực để hai bên nắm bắt tình hình, khó khăn cũng như các chủ trương để có định hướng phát triển phù hợp.

Hiện khu vực 9 có 846 điểm giao dịch của các TCTD. Dư nợ của các TCTD tại khu vực đến 31/1/2025 đạt 581.602 tỷ đồng, tăng 0,54% so với cuối năm ngoái và chiếm 3,72% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó dư nợ tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng khu vực 9, lần lượt là 42,35% và 19,70%.

Theo Thanh Hiền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null