Sáng 1/11: Còn 2.840 ca Covid-19 nặng đang điều trị; F0 tại nhiều tỉnh miền Tây tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 820.334 bệnh nhân COVID-19 trên tổng số 921.122 ca mắc. Trong số F0 đang điều trj có 2.840 ca nặng; Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm F0 thứ phát trên địa bàn trong 2 tuần; Nhiều tỉnh, thành miền Tây gia tăng số ca F0 nhanh chóng.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 921.122 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.352 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 916.286 ca, trong đó có 817.517 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (431.101), Bình Dương (232.386), Đồng Nai (65.091), Long An (34.738), Tiền Giang (16.422).

Còn 2.840 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Còn 2.840 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19.
 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:
- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31/10 là  1.998 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 820.334
2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.840 ca, trong đó:
- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.947
- Thở ô xy dòng cao HFNC: 477
- Thở máy không xâm lấn: 114
- Thở máy xâm lấn: 288
- ECMO: 14
3. Số bệnh nhân tử vong:
- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 59 ca.
- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.083 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tình hình xét nghiệm
- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 107.886 xét nghiệm cho 234.948 lượt người.
- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.204.821 mẫu cho 60.364.437 lượt người.
Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 81.375.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 57.044.159 liều, tiêm mũi 2 là 24.331.217 liều.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 315.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 247,4 triệu ca, trong đó trên 5,01 triệu ca tử vong.
Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (40.993 ca), Anh (38.009 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (23.948 ca).
Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.158 ca), Romania (394 ca) và Ukraine (336 ca).
Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia có tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với trên 46,8 triệu ca mắc và trên 766.000 ca tử vong.
Bình Dương: Đã "phủ" gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19
Sở Y tế Bình Dương thông báo, ngày 31/10 toàn tỉnh ghi nhận 672 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR (tăng 7 ca so với ngày 30/10) và phát hiện 598 trường hợp nghi nhiễm (tăng 11 ca so với ngày 30/10).
Cũng trong ngày, hệ thống điều trị ghi nhận 1.285 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh đến nay của Bình Dương lên 231.431 người. Các cơ sở điều trị cũng thu dung mới 287 bệnh nhân và có thêm 7 bệnh nhân tử vong. Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 6.386 bệnh nhân.
Tích lũy trong đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 233.058 ca mắc COVID-19 và 2.423 bệnh nhân tử vong.
Tính đến ngày 31/10, Bình Dương đã "phủ" 3.927.958 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 2.334.600 người tiêm mũi 1, còn lại đã được tiêm mũi 2.
Ngày 31/10, Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-9 cho hơn 42.000 học sinh nhóm tuổi từ 15-17 tại các điểm trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch của Sở Y tế Bình Dương ban hành ngày 29/10, từ ngày 31/10- 2/11, Bình Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng trong đợt tiêm này là trẻ từ 15-17 tuổi trong các trường học công lập, ngoài công lập, các cơ sở bảo trợ xã hội, các địa phương. Thời gian triển khai đồng loạt bắt đầu từ ngày 31/10 đến 1/11 và tiêm vét cho các trường hợp bệnh nền vào ngày 2/11.
Dự kiến tổng số liều vaccine tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là 58.500 liều Pfizer.
Miền Tây: Số ca mắc COVID-19 tại nhiều địa phương tiếp tục gia tăng
Ngày 31/10, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh miền Tây gia tăng. Cụ thể, An Giang ghi nhận thêm 342 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm đến nay là 10.978 trường hợp. Nhiều địa phương đang bùng phát dịch mạnh và có số ca nhiễm cộng đồng tăng cao hiện nay là TP Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới và huyện Tri Tôn.
TP Cần Thơ ghi nhận 282 ca mắc COVID-19 (số ca mắc cao nhất kể từ ngày 8/7 đến nay); trong ngày có thêm 31 bệnh nhân được xuất viện, bốn ca tử vong.
Trong số ca nhiễm mới có 235 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 29 ca trong khu phong tỏa và 18 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 7.650 ca mắc, trong đó có 6.156 ca được điều trị khỏi, 105 ca tử vong.
Kiên Giang ghi nhận 469 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày 31/10, tăng 174 ca so với ngày trước đó, trong đó có 82 ca cộng đồng, 191 ca trong khu cách ly, 196 ca trong khu phong tỏa. Tính từ ngày 21/6 đến ngày 31/10 Kiên Giang ghi nhận tổng cộng lên 9463 ca. Hiện đã điều trị khỏi 7180 ca và 25 ca tử vong.
Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, ngày 31/10, tỉnh ghi nhận có 193 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 88 trường hợp là F1 chuyển thành F0,  5 trường hợp về từ vùng dịch, tất cả đã được quản lý trước đó; 98 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 2 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa.
Số ca mắc cộng dồn đến hết ngày 31/10 là 5.577 trường hợp. Số ca khỏi bệnh trong ngày là 184; hiện có 1.932 người đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Đến nay tỉnh có 49 trường hợp tử vong.
Chiều ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo, kể từ 12 giờ ngày 2/11/2021, tỉnh Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) sang Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng).
Trong ngày 31/10, Bạc Liêu ghi nhận 414 ca mắc mới, trong đó có 143 trường hợp tại cộng đồng. Từ 26 đến 31/10, địa phương này ghi nhận 1.567 ca mắc mới. Đến nay tỉnh đã ghi nhận 3.242 ca mắc COVID-19 (trong đó có 52 ca nhập cảnh).
Thái Bình (suckhoedoisong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null