Sân chơi bổ ích cho thiếu nhi dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình “Mùa hè cùng di sản văn hóa dân gian năm 2019” do Thành Đoàn Pleiku phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh tổ chức là ngày hội sôi nổi, bổ ích với nhiều hoạt động thú vị dành cho các em thiếu nhi.
 Lớp học tìm hiểu về rác thải nhựa nhận được sự quan tâm của đông đảo trại sinh. Ảnh: P.V
Lớp học tìm hiểu về rác thải nhựa nhận được sự quan tâm của đông đảo trại sinh. Ảnh: P.V
Tham gia chương trình có 120 trại sinh là thiếu nhi đến từ 12 phường của TP. Pleiku. Các em được chia thành 6 tiểu trại để tham gia các hoạt động, trò chơi. Mở đầu là phần thi “Rung chuông vàng” rất hấp dẫn, sôi nổi. Ở phần thi này, mỗi tiểu trại cử 10 trại viên tham gia. Nội dung câu hỏi xoay quanh chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí địa lý tỉnh Gia Lai, đời sống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… Cả khoảng sân Bảo tàng tỉnh vang rộn tiếng vỗ tay, reo hò của cổ động viên mỗi khi thí sinh vượt qua 1 câu hỏi. Mỗi tiểu trại có 3 lần được sử dụng quyền “cứu trợ” để đưa 50% hoặc 100% thí sinh bị loại trở lại tiếp tục cuộc thi. Mặc dù không quá khó song sự lắt léo, dễ gây nhầm lẫn giữa các đáp án để lựa chọn đã khiến nhiều thí sinh bị loại từ những câu hỏi đầu tiên. Em Lê Ngọc Anh Thư (lớp 8 Trường THCS Phạm Hồng Thái, người đạt giải nhất cuộc thi) nói trong nỗi mừng vui khó tả: “Em rất bất ngờ khi mình là người cuối cùng ở lại cuộc thi. Kiến thức các câu hỏi rất rộng, một số câu em trả lời sai nhưng nhờ có phao cứu trợ nên được trở lại và tiếp tục. Cuộc thi đã giúp em có thêm hiểu biết về Bác Hồ cũng như về nơi mình đang sinh sống... Em nghĩ mình cần tiếp tục học hỏi và rèn luyện nhiều hơn nữa để mở mang kiến thức”.
Bảo vệ môi trường, hạn chế và tiến đến loại bỏ rác thải nhựa cũng là nội dung nổi bật của chương trình. Các trại sinh đã được tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa thông qua các clip, hình ảnh minh họa và trò chơi xen kẽ giúp dễ hình dung và tiếp thu. Ai cũng hào hứng trước những câu hỏi do giáo viên đưa ra và sôi nổi phát biểu. Phần thi hóa trang với chủ đề bảo vệ môi trường cũng đã giúp các em dần hình thành ý thức gìn giữ môi trường, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.
Phần thi Rung chuông vàng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: P.V
Phần thi Rung chuông vàng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: P.V
Ngày hội đặc biệt sôi nổi và hào hứng với các trò chơi dân gian hấp dẫn như: đi cà kheo, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, kéo co, nhảy dây… Phần thi nào cũng được khán giả cổ vũ nồng nhiệt đến phút cuối. Hào hứng nhất là các em thiếu nhi dân tộc thiểu số khi đến với các trò chơi dân gian của dân tộc mình. Em Ksor Ưnh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em và các bạn được tham gia chương trình này. Em thấy vui lắm vì được chơi nhiều trò chơi, được học thêm nhiều kiến thức. Các bạn cũng rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện”.
Thông qua hoạt động “chơi mà học”, chương trình “Mùa hè cùng di sản văn hóa dân gian năm 2019” đã đem đến một sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-chia sẻ: “Chương trình được tổ chức với mong muốn giúp các em học sinh hiểu biết và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử của địa phương; đồng thời duy trì các trò chơi dân gian đang có nguy cơ mai một”.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.