Sau thương vụ mua lại hơn 54% cổ phần của người Thái, kết quả kinh doanh của Sabeco không mấy khả quan khi đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài gần 3 năm, rồi kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đại gia ngành bia.
Bị cáo Lê Đình Trung và pháp nhân thương mại Công ty CP tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử sơ thẩm và tuyên phạt tiền vì xâm phạm nhãn hiệu bia Sài Gòn của Sabeco.
Thương vụ tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi chi ra gần 5 tỉ USD thông qua công ty con để mua 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco được hoàn tất vào cuối năm 2017 được xem là vụ mua bán và sáp nhập (M&A) lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ Công Thương cho hay đến thời điểm 18 giờ ngày 11-12, có 1 nhà đầu tư đã đang ký mua khối lượng lớn cổ phiếu của CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Với mức giá đóng cửa phiên giao dịch 18-12 ở 309.200 đồng/cổ phiếu, Vietnam Beverage 'mất ngay' hơn 3.700 tỷ đồng do giá đấu trước đó cho mỗi cổ phiếu là hơn 320.000 đồng.
Chưa đầy ba tháng kể từ lúc tung sản phẩm mới ngay trong tâm điểm dịch COVID-19, Sabeco tiếp tục “chào sân“ ở phân khúc thị trường cao cấp bằng “Bia Saigon Chill“ với kỹ thuật lọc bia lạnh sâu âm (-) 2 độ C.
Hơn 26 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE:SAB) đã được giao dịch theo phương thức thỏa thuận tại mức giá 184.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14.10.
Trong các sai phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Sabeco có việc định giá thoái vốn khu đất kim cương 2-4-6 Hai Bà Trưng với giá “bèo“, gây thiệt hại lớn cho ngân sách...
Cổ phiếu của Sabeco đã có chuỗi giao dịch ổn định không hề có phiên nào giảm kể từ 7/8, trong đó có 3 phiên đứng giá và 7 phiên tăng. Thế nhưng, sáng nay, mã này lại giảm khá mạnh 4.000 đồng và tác động tiêu cực lên VN-Index.
Hôm qua 24-8, Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 35%, tương ứng 3.500 đồng/cổ phiếu.
Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận định, không chỉ các doanh nghiệp FDI mà đến nay có cả nhiều doanh nghiệp nội địa đã có dấu hiệu rõ ràng của việc chuyển giá làm thất thu ngân sách nhà nước, trong đó có vụ việc tiêu biểu là Sabeco.
Tuần qua, thông tin “nữ tướng“ giàu nhất Việt Nam - bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air “bốc hơi“ hơn 8.400 tỷ đồng trong nửa tháng thu hút được sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, những biến động nhân sự tại Sabeco, Habeco tiếp tục cũng được bạn đọc theo dõi.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chiều 3-6 khẳng định Bộ Công Thương không có chủ trương mua lại cổ phần của Sabeco, đồng thời cho rằng việc tung tin sai sự thật hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp, ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cho biết sẽ bàn giao thủ tục chuyển Bia Sài Gòn về Tổng công ty Kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) ngay trong tháng 7 này.
Sáng nay 7-1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí“ và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai“ xảy ra tại Bộ Công thương và TPHCM; liên quan đến Dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo… trên khu đất hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.
Bị cáo buộc chuyển quyền sử dụng khu đất 6.080 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP HCM), gây thiệt hại hơn 2.713 tỉ đồng nhưng nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu, cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa.
Ngày 14-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng phạm trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP HCM.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng 4 thuộc cấp bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí“.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lâm Nguyên Khôi và 2 người khác để điều tra sai phạm liên quan lô đất vàng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM