Bộ Công thương sẽ 'bàn giao' Bia Sài Gòn trong tháng 7-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cho biết sẽ bàn giao thủ tục chuyển Bia Sài Gòn về Tổng công ty Kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước (SCIC) ngay trong tháng 7 này.

 

Theo quyết định vừa phê duyệt của Chính phủ, Bia Sài Gòn sẽ thoái hết 36% vốn nhà nước còn lại tại Sabeco trong năm 2020 này - Ảnh: T.L.
Theo quyết định vừa phê duyệt của Chính phủ, Bia Sài Gòn sẽ thoái hết 36% vốn nhà nước còn lại tại Sabeco trong năm 2020 này - Ảnh: T.L.



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 3-7, một cán bộ có thẩm quyền của Bộ Công thương xác nhận bộ sẽ "nhanh chóng chuyển giao Sabeco về SCIC ngay trong tháng 7 này theo quyết định vừa phê duyệt của Chính phủ vì mọi thứ cũng khá đơn giản, nên chắc chắn không mất nhiều thời gian".

Theo vị này, sau khi Nhà nước đã thoái 53,59% vốn tại Sabeco hồi cuối năm 2017, vấn đề Nhà nước chi phối tại Sabeco "đã không còn phức tạp như trước đây".

Trong khi đó, dưới góc nhìn của các nhà phân tích đầu tư, ngay cả khi SCIC lên kế hoạch chào bán phần vốn nhà nước còn lại của Sabeco trong các tháng cuối của năm, nhiều khả năng mục tiêu thoái vốn sẽ khó hoàn thành khi các yếu tố then chốt như nghị định 100, dịch COVID-19, tiêu thụ nội địa suy yếu… tác động trực diện theo chiều hướng tiêu cực đến ngành bia rượu tính từ đầu năm 2020.

Quan trọng hơn, hiệu quả kinh doanh của Sabeco ở thời điểm hiện tại cũng không đang ở "phong độ" tốt nhất, nên "việc bất kỳ nhà đầu tư nào muốn rót vốn tiếp vào Sabeco nói riêng hay với ngành rượu bia nói chung cũng đều có sự cân nhắc hết sức cẩn trọng", phụ trách khối kinh doanh của một thương hiệu bia lớn trên thị trường, chia sẻ.

Năm 2019, dù Sabeco đã có một năm kinh doanh khá thành công với lợi nhuận sau thuế thu về được 5.370 tỉ đồng, tăng 967 tỉ đồng so với năm 2018, doanh thu thuần đạt xấp xỉ 39.000 tỉ đồng, nhưng không phải là năm có nhiều suôn sẻ với doanh nghiệp đang thống lĩnh thị phần bia lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Thừa nhận với cổ đông tại kỳ đại hội cổ đông tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, tổng giám đốc Sabeco Neo Sim Giong Bennett cho hay một trong những nguyên nhân khiến thị phần của Sabeco bị mất ở một số địa phương là "do tin đồn thất thiệt".

Thậm chí việc tung tiếp sản phẩm mới ra thị trường như một cách đầu tư vào thương hiệu ngay trong thời điểm khó khăn hiện tại, dù đã được lãnh đạo Sabeco cho rằng "sẽ ít tốn chi phí nhưng hiệu quả thu về cao hơn", cũng chưa thể làm các cổ đông yên tâm khi mục tiêu lợi nhuận lẫn doanh thu năm 2020 được Sabeco đưa ra ở mức thấp nhất so với nhiều năm gần đây.

Theo TRẦN VŨ NGHI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null