Rơ Châm Đêr: Trung tâm đoàn kết của làng Pôk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 70 tuổi và có hơn 20 năm ở cương vị là già làng, ông Rơ Châm Đêr (làng Pôk, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah) luôn gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Ông còn là hạt nhân gắn kết, giúp dân làng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Sinh ra và lớn lên tại làng Grút (xã Ia Khươl), năm 16 tuổi, chàng trai Rơ Châm Đêr đã tham gia cách mạng, làm du kích ở địa phương. Năm 1972, ông lập gia đình và sinh sống tại làng Pôk. Từ năm 1978 đến 1998, ông tham gia nhiều vị trí công tác rồi được bầu làm Trưởng thôn Pôk. Từ năm 1998 đến nay, ông được mọi người tín nhiệm bầu làm già làng. Đây không chỉ là niềm vui lúc tuổi già mà còn là trách nhiệm của ông đối với dân làng.
Không phụ sự kỳ vọng của bà con, ông Đêr luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Trước đây, làng Pôk vẫn còn tồn tại một số hủ tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống và an ninh trật tự địa phương. Để góp phần giải quyết thực trạng này, ông đã đến từng nhà, gặp từng người để vận động, thuyết phục thực hiện theo hương ước, xóa bỏ hủ tục. Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, gần gũi và khéo léo, ông đã dần dần thuyết phục dân làng nghe theo.
 Ông Rơ Châm Đêr (giữa) kiểm tra âm thanh của một bộ chiêng. Ảnh: H.P
Ông Rơ Châm Đêr (giữa) kiểm tra âm thanh của một bộ chiêng. Ảnh: H.P
Già làng Rơ Châm Đêr còn được mọi người kính nể bởi khả năng hòa giải, phân xử những xích mích, mâu thuẫn ở địa phương. Ông tâm sự: “Tùy từng trường hợp cụ thể mà mình sẽ có cách can thiệp, giải quyết, sao cho cả hai bên đều ưng thuận, thấy hợp tình, hợp lý. Hàng năm, mình đã cùng với tổ hòa giải của làng hòa giải thành công hàng chục vụ việc lớn nhỏ”.
Mới đây nhất, ông vừa hòa giải thành công mâu thuẫn của vợ chồng Siu Dân và Rơ Châm Phen. Họ có 1 đứa con, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên vợ chồng cãi nhau, ly thân mấy tháng trời rồi đòi ly hôn. “Để chúng về lại với nhau, mình mời cả 2 vợ chồng đến phân tích đúng sai, động viên, khuyên giải, yêu cầu người chồng viết cam kết, còn mình đứng ra bảo lãnh. Những khúc mắc bấy lâu được giải tỏa, vợ chồng Siu Dân và Rơ Châm Phen hòa thuận trở lại, đoàn tụ với nhau, cùng làm lụng lo cho cuộc sống hàng ngày và nuôi con. Mình vui lắm”-ông Đêr phấn khởi nói.
Cùng với đó, ông còn thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của thôn tổ chức các buổi họp dân, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, làm kinh tế giỏi. Nhờ sự hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên của già làng mà 153 hộ dân trong làng chăm chỉ làm ăn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện dân làng đã chuyển đổi hơn 50 ha vườn tạp sang trồng cây cà phê, ngoài ra còn trồng 150 ha bời lời, làm lúa 2 vụ. Hiện nay, làng Pôk chỉ còn 14 hộ nghèo.
Nói về già làng Rơ Châm Đêr, ông Nguyễn Đình Thanh-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Khươl-nhận xét: “Già làng Rơ Châm Đêr là người rất mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao trong cuộc sống, là trung tâm đoàn kết của dân làng, luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ mọi người. Ông đã góp nhiều công sức trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
 HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.