Ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2024, hơn 140 cán bộ, nhân dân xã Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực, góp phần cải thiện cảnh quan của xã thêm sạch, đẹp.

Đúng 7 giờ sáng ngày 11-10, các cán bộ, chiến sĩ và người dân tại 4 thôn, làng của xã đã chia làm 5 tổ rồi nhanh chóng di chuyển về các địa bàn được phân công để thực hiện các phần việc như: dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, nạo vét mương thoát nước, sửa chữa các bóng điện thắp sáng trên tất cả các tuyến đường, giúp hộ neo đơn đào hố rác, sửa chữa hàng rào.

Không khí tham gia lễ ra quân sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi cho người dân trong việc tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

dong-dao-can-bo-va-nhan-dan-cua-xa-cung-cac-can-bo-chien-si-cac-don-vi-bo-doi-dung-chan-tren-dia-ban-du-le-phat-dong-anh-nhat-hao-957.jpg
Đông đảo cán bộ và nhân dân của xã Ia Púch cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn dự lễ phát động. Ảnh: Nhật Hào

Tại làng Bỉh, hơn 20 cán bộ và người dân đã phối hợp với các chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh trên tất cả các tuyến đường liên thôn, nội thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Dù tiết trời nắng nóng nhưng ai nấy đều hăng say làm việc với mong muốn được đóng góp một phần công sức làm cho làng thêm sạch-đẹp.

Ông Ksor Am chia sẻ: “Cũng như mọi năm, năm nay, tôi tiếp tục tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trong làng. Nhìn thấy đường làng, ngõ xóm quang đãng, sạch sẽ, tôi vui lắm”.

cac-can-bo-chien-si-cua-cac-don-vi-bo-doi-phoi-hop-don-dep-ve-sinh-nao-vet-muong-thoat-nuoc-tren-cac-tuyen-duong-cua-xa-3867.jpg
Cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị bộ đội phối hợp dọn dẹp vệ sinh, nạo vét mương thoát nước trên các tuyến đường của xã. Ảnh: N.H

Có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn người dân thực hiện các phần việc, ông Vũ Đức Chung-Phó Bí thư Chi bộ làng Bỉh-cho hay: Mặc dù đời sống còn khó khăn, nhưng hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân rất tích cực hưởng ứng các hoạt động do xã và làng tổ chức. Riêng hôm nay, làng đã đào được 5 hố rác, làm hàng rào cho 3 hộ nghèo, hộ neo đơn và dọn dẹp vệ sinh tại tất cả các tuyến đường, khu vực công cộng, tạo sự thông thoáng, sạch sẽ.

nguoi-dan-lang-bi-don-dep-ve-sinh-tai-nha-sinh-hoat-cong-dong-anh-nhat-hao-4791.jpg
Cán bộ và người dân làng Bỉh dọn dẹp vệ sinh tại Nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: N.H

Tương tự, tại làng Chư Kó, không khí ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường cũng rộn ràng. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều làm việc hăng say.

Bà Siu H’Liên chia sẻ: Sáng nay, tôi được các cán bộ, chiến sĩ đào giúp hố rác. Bản thân tôi từ sáng sớm đã tự chặt tỉa cây xanh trước nhà và dọn vệ sinh sân vườn để đảm bảo sạch sẽ.

Còn bà Siu Bin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Kó-cho hay: Thôn đã huy động được 40 hộ phối hợp với gần 20 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị bộ đội cùng tham gia. Sau 1 ngày cật lực dọn dẹp đã chặt tỉa được 220 cây xanh, đào 9 hố rác, sửa lại hàng rào cho một số hộ và dọn dẹp vệ sinh được hơn 3km đường liên thôn, nội thôn và đường vào hồ thủy lợi Ia Púch.

toan-xa-da-cat-tia-duoc-220-cay-xanh-tren-cac-tuyen-duong-va-khu-vuc-cong-cong-anh-nhat-hao-8393.jpg
Toàn xã đã cắt tỉa được hơn 300 cây xanh trên các tuyến đường và khu vực công cộng. Ảnh: N.H

Có mặt tại lễ ra quân, Thiếu tá Rơ Ô Thuy-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng năm, đơn vị đều phối hợp với UBND xã Ia Púch huy động lực lượng ra quân thực hiện 4 đợt dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, khu vực công cộng.

Trong đợt này, bên cạnh cắt tỉa cây xanh, nạo vét mương thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, chúng tôi cũng đã sửa chữa và thay mới 20 bóng điện thắp sáng trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

z5918669810979-9fecaba13214fe4dd889419be9ac3f9e-446.jpg
Tại buổi lễ ra quân đã sửa chữa và thay mới 20 bóng điện thắp sáng trên các tuyến đường. Ảnh N.H

“Ngoài phối hợp tổ chức các đợt dọn dẹp vệ sinh, hàng năm, đơn vị cũng phối hợp hỗ trợ kinh phí và ngày công giúp một số hộ nghèo làm nhà, tặng dụng cụ học tập cho các em học sinh, thực hiện mô hình “Con nuôi biên phòng", kêu gọi tặng cây-con giống, hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân phát triển sản xuất.

Thông qua những hoạt động này nhằm góp phần giúp xã thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như khu vực biên giới. Qua đó, tạo niềm tin và sự yêu mến của người dân đối với đơn vị, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vùng biên vững chắc”-Thiếu tá Rơ Ô Thuy khẳng định.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho hay: Tham gia đợt ra quân lần này ngoài cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã còn có các cán bộ, chiến sỹ đến từ Đồn Biên phòng Ia Púch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai).

Sau 1 ngày tích cực triển khai, xã đã dọn dẹp vệ sinh được gần 20 km đường giao thông và tại tất cả các khu vực công cộng; cắt tỉa hơn 300 cây xanh, đào hơn 30 hố rác và hỗ trợ sửa chữa hàng rào cho 10 hộ.

Kết quả này không những góp phần giúp xã cải thiện cảnh quan môi trường thêm sạch-đẹp mà còn nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh cho người dân trên địa bàn.

z5918657213341-faf3452d78855b225f3aba370bdb8928-6882.jpg
Toàn xã đã dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm được gần 20km đường giao thông. Ảnh N.H

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Púch, xã có 4 thôn, làng với tổng số 944 hộ dân, trong đó người Jrai có 695 hộ. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí.

Trong thời gian tới, xã sẽ tranh thủ các nguồn lực để thực hiện tốt các tiêu chí chưa đạt, trong đó tập trung đầu tư cải thiện hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây-con giống, vận động các hộ có đất tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề để tạo việc làm, cải thiện thu nhập.

Đồng thời, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp và huy động nội lực từ nhân dân trong tham gia ngày công thực hiện các phần việc thiết thực để thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

null