Ra quân tổng kiểm soát ô tô vận tải và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 17-8, tại Công an TP. Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng trên địa bàn tỉnh.
Lễ ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng. Ảnh: T.D

Lễ ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng. Ảnh: T.D

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Ksor H’Bờ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: 8 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tại một số thời điểm còn diễn biến phức tạp, số vụ TNGT giảm nhưng chưa bền vững, ở mức cao so với toàn quốc. Qua phân tích các vụ TNGT xảy ra phần lớn đều do nguyên nhân chủ quan, ý thức của người tham gia giao thông còn thấp, xảy ra nhiều trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia gây tai nạn. Riêng trong 8 tháng đầu năm, xảy ra 50 vụ TNGT liên quan đến trường hợp này, chiếm gần 25% số vụ TNGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, Công an tỉnh tổ chức ra quân cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện tổng soát là từ ngày 1-8 đến hết ngày 15-10-2023. “Trong lễ ra quân hôm nay, tôi yêu cầu lực lượng Công an bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong Kế hoạch số 3487/KH-CAT-PC08 ngày 31-7-2023 và Kế hoạch số 1139/KH-CAT-PC08 ngày 1-8-2023 của Công an tỉnh triển khai cao điểm tổng kiểm soát về bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm. Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp xử lý 3 nhóm hành vi vi phạm trọng điểm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giao thông và Vận tải thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cá biệt và đề nghị các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, 100% tài xế điều khiển phương tiện ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển…”-Trung tá Ksor H’Bơ Khắp nhấn mạnh.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành trên các tuyến đường TP. Pleiku để tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: T.D

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành trên các tuyến đường TP. Pleiku để tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: T.D

Trong khuôn khổ buổi lễ, sau khi Trung tá Ksor H’Bờ Khắp phát lệnh ra quân, 140 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku diễu hành trên các tuyến đường thành phố để tuyên truyền an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null