Hôm nay (30.11), quốc hội Anh sẽ tranh luận về việc một bản kiến nghị chống lại cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vì cung cấp thông tin sai lệch cho quốc hội và công chúng về cuộc chiến tại Iraq.
Bản kiến nghị với khoảng 22.000 chữ ký ủng hộ được một nhóm các nhà lập pháp đến từ nhiều đảng phái khác nhau phát động, trong đó có đảng Quốc gia của người Scotland (SNP), đảng Plaid Cymru của xứ Wales, đảng Xanh của Anh và xứ Wales, đảng Bảo thủ và Công đảng cầm quyền.
![]() |
| Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair được cho là lừa dối quốc hội để nhận được sự ủng hộ đối với quyết định đánh Iraq vào năm 2003. |
Các nghị sĩ ký tên vào bản kiến nghị với lý do nhằm ngăn chặn hàng loạt sự kiện thảm họa lặp lại.
Hiện chưa rõ lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn có kêu gọi các nghị sĩ của đảng này phản đối bản kiến nghị nói trên hay không.
Ông Blair từng lãnh đạo Công đảng.
Bản kiến nghị được phát động dựa trên cơ sở một báo cáo chính thức của Sir John Chilcot về vai trò của Anh trong cuộc chiến Iraq vào năm 2003. Theo kết quả điều tra được công bố vào tháng 7.2016 của ông Chilcot, chính phủ Anh dưới thời ông Blair đã phạm sai lầm khi tham chiến tại Iraq do đánh giá và thu thập thông tin tình báo sai lệch.
Ông Blair và nhiều nhân vật khác trong chính phủ khi đó cung cấp thông tin không chính xác, cụ thể là phóng đại về mối đe dọa của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, cho quốc hội và công chúng, dẫn đến việc cơ quan lập pháp ủng hộ quyết định tấn công Iraq.
Tố Uyên (Theo Sputnik, BBC)
