Quân đội 13 quốc gia duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Liên bang Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 70 hệ thống vũ khí và máy bay.

Các lãnh đạo quốc tế

Điện Kremlin cho biết, hơn 20 lãnh đạo quốc tế sẽ tham dự lễ duyệt binh.

Danh sách bao gồm các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Ngoài ra còn có lãnh đạo Trung Quốc, Brazil, Congo, Cuba, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Venezuela.

Tổng Bí thư Tô Lâm đang thăm chính thức Nga và sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Binh sĩ từ 13 quốc gia sẽ góp mặt trong đoàn diễu binh trên Quảng trường Đỏ, bao gồm Việt Nam, Azerbaijan, Belarus, Ai Cập, Kazakhstan, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Hình ảnh tổng duyệt lễ duyệt binh ngày 7/5. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hình ảnh tổng duyệt lễ duyệt binh ngày 7/5. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các khí tài quân sự

Theo truyền thống, chương trình lễ duyệt binh bao gồm một số phần chính: Bài phát biểu của tổng thống Nga, phần diễu hành của các khối đại diện cho các nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang, và phô diễn thiết bị quân sự. Nếu bầu trời quang đãng, lễ duyệt binh sẽ kết thúc bằng màn trình diễn trên không của các máy bay chiến đấu.

Tất cả các mẫu thiết bị quân sự cổ điển và các mẫu mới nhất đều sẽ xuất hiện tại Quảng trường Đỏ. Trong đó bao gồm xe tăng T-34 huyền thoại - biểu tượng của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, pháo tự hành Malva và Hyacinth, xe bọc thép Tiger-M, hệ thống tên lửa Iskander-M, hệ thống phòng không S-400, hệ thống tên lửa chiến lược Yars, cũng như xe bọc thép chở quân bánh lốp và xe chiến đấu bộ binh.

Ngoài ra, các thiết bị mới được sử dụng thành công trong chiến dịch quân sự đặc biệt cũng có thể sẽ xuất hiện, bao gồm hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-SMD-E nâng cấp, hệ thống phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái Rapira-2 và Rapira-3, máy bay không người lái tấn công Lancet, tổ hợp trinh sát Orlan-10 và máy bay không người lái tấn công Geranium.

Theo dự báo, điều kiện thời tiết tại Mátxcơva vào ngày 9/5 sẽ cho phép các máy bay chiến đấu cất cánh trình diễn.

Phần này sẽ bao gồm các máy bay chiến đấu Su-30SM, MiG-29SMT, Su-25BM, cũng như phi đội Hiệp sĩ Nga với máy bay Su-30SM và phi đội Strizhi với máy bay MiG-29.

Ngoài ra còn có các máy bay Tu-160 và Tu-95MS, máy bay tiếp dầu Il-78, máy bay vận tải quân sự Il-76, trực thăng tấn công Mi-28 và Mi-35, cũng như các mẫu máy bay hiện đại khác.

Các máy bay và trực thăng sẽ bay qua Quảng trường Đỏ ở độ cao từ 180 đến 550 m với tốc độ lên đến 550 km/h, xếp thành đội hình và nhả khói màu một cách điêu luyện.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null