Quan chức Kabul nói: Trung Quốc quan tâm đến Afghanistan hơn bất cứ quốc gia nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-"Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về đầu tư và có quan hệ song phương tốt đẹp với Trung Quốc ", Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi nói với AFP bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh ngày 18/10.
Bộ trưởng công nghiệp và thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng công nghiệp và thương mại Afghanistan Nooruddin Azizi. Ảnh: Reuters

Kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan tháng 8/2021, chính quyền Taliban chưa được quốc gia nào chính thức công nhận. Tuy nhiên, Kabul vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

"Chúng tôi đã ký (một số lượng lớn) dự án với Trung Quốc", AFP dẫn lời ông Azizi. Ông cũng đã đề cập đến một số "dự án lớn" nhất định, bao gồm mỏ đồng Mes Aynak và khu khai thác dầu Qashqari.

"Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của Afghanistan hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Afghanistan mang đến một cơ hội tuyệt vời", ông Azizi nhấn mạnh, trích dẫn các lĩnh vực khai thác mỏ và nông nghiệp của Afghanistan.

Cũng theo ông Azizi, các cuộc thảo luận để Afghanistan tham gia Vành đai và Con đường với tư cách là thành viên chính thức đang diễn ra.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc đã ký các hợp đồng kinh doanh trị giá 97,2 tỉ USD với các nước khác tại diễn đàn Vành đai và Con đường trong tuần này. Tham dự diễn đàn có đại diện của hơn 130 quốc gia.

Trung Quốc và Afghanistan có đường biên giới dài 76 km. Afghanistan có trữ lượng đồng, than, sắt, khí đốt, coban, thủy ngân, vàng, lithium và thorium chưa được khai thác lớn nhất thế giới, với giá trị ước tính khoảng một nghìn tỷ USD.

Sau biến động an ninh và chính trị, Afghanistan đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đất nước đứng bên bờ vực thảm họa nhân đạo khi thiếu viện trợ quốc tế và không thể tiếp cận các tài sản nước ngoài trị giá hàng tỷ USD do lệnh phong tỏa của phương Tây.

Tình trạng thất nghiệp gia tăng, trong khi phần lớn công chức đang chịu nợ lương nhiều tháng. Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng 16 triệu dân tại Afghanistan có nguy cơ thiếu lương thực vì đói nghèo lan rộng cộng với mùa màng thất bát ở nhiều địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null