Không dừng lại ở những suất quà, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh thời gian qua đã tích cực làm cầu nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ người yếu thế, góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương cho nhiều mảnh đời khó khăn.
Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, các cấp Hội CTĐ đã đồng hành, kịp thời hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu cho nhiều trường hợp.
Bà Nguyễn Thị Phu (SN 1967, trú tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) nhiều năm qua cùng chồng ngược xuôi mưu sinh nơi xứ người. Không may, bà mắc bệnh thận nên phải về quê điều trị. Cảm thông với nỗi khổ của bà, cuối tháng 5 vừa qua, Hội CTĐ tỉnh đã vận động Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ bà 20 triệu đồng.
“Không có thu nhập ổn định, tôi chỉ biết vay mượn, cầm cố để xoay xở thuốc men, sinh hoạt, có lúc tưởng chừng không thể trụ nổi. Thế nên, khi cầm trên tay số tiền này, tôi vừa mừng, mà tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều”, bà Phu nghẹn ngào.
![]() |
Bàn giao Nhà CTĐ cho người thân anh Nguyễn Vương Phúc. Ảnh: Hội CTĐ tỉnh |
Trong Tháng Nhân đạo năm 2025, anh Nguyễn Vương Phúc (SN 1986, ở phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn) được tặng căn nhà mới rộng 40 m², tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội CTĐ TX Hoài Nhơn hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương đóng góp.
Anh Phúc thần trí không ổn định, phải nhờ cô ruột ở gần nhà chăm nom hằng ngày. Trước đó, căn nhà anh đang ở đã xuống cấp nặng, không thể sửa chữa. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội CTĐ phường Bồng Sơn, cho biết: “Nhà cũ dột nát quá, tính thay tôn nhưng không khả thi nên chúng tôi cùng chính quyền địa phương đã đề xuất lên cấp trên, kết nối các nguồn lực để xây mới. Sau bàn giao nhà, Hội sẽ tiếp tục quan tâm để kịp thời hỗ trợ thêm cho anh Phúc khi cần”.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng trị giá các hoạt động xã hội nhân đạo của các cấp Hội toàn tỉnh đạt gần 49,2 tỷ đồng; trợ giúp 213.855 lượt người. Nổi bật với các hoạt động: Trao gần 78.500 suất quà tết Nhân ái với tổng trị giá hơn 37,3 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà CTĐ cho hộ khó khăn (435 triệu đồng); hỗ trợ 215 địa chỉ nhân đạo với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng trong Tháng Nhân đạo, các cấp Hội đã huy động nguồn lực hơn 8,1 tỷ đồng để hỗ trợ người yếu thế…
Về phía cơ sở, các cấp Hội tiếp tục đặt công tác chăm lo cho đối tượng yếu thế lên hàng đầu. Tùy theo đặc điểm, điều kiện từng địa phương, những mô hình, phong trào nhân đạo được triển khai hiệu quả, như: “Chợ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Bếp ăn tình thương”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”...
Là cơ sở Hội duy nhất trong tỉnh vừa được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua vào giữa tháng 6 vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2024, Hội CTĐ huyện Hoài Ân đã hỗ trợ linh hoạt tùy theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
Bà Ngô Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hoài Ân, cho biết: “Chúng tôi cố gắng để mỗi sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Có người cần bữa ăn, có người cần hỗ trợ sinh kế để trang trải thêm, có người chỉ cần được lắng nghe, động viên. Với chúng tôi, cần thấu hiểu, cảm thông thì mới hỗ trợ hiệu quả”.
DƯƠNG LINH