Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, toàn hệ thống đang nỗ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2025, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Chuyển động tích cực

Với bộ máy gồm 8 phòng nghiệp vụ và 26 BHXH cấp huyện, 486 viên chức, người lao động, BHXH khu vực XXIII đang tiếp nối nhiệm vụ của BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai (cũ) trên địa bàn rộng lớn, đa dạng vùng miền và đối tượng.

7-1-lay.jpg
Phó Giám đốc BHXH khu vực XXIII Đặng Văn Lý (thứ hai từ trái sang) kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động của các Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bồng Sơn ngày 1-7. Ảnh: ĐVCC

Tính đến hết tháng 6-2025, toàn khu vực có 266.662 người tham gia BHXH, đạt 84,74% kế hoạch. Trong đó, Bình Định đạt 88,54% kế hoạch, Gia Lai (cũ) đạt 79,28% kế hoạch. BHXH bắt buộc có 225.731 người tham gia, chiếm gần 93% kế hoạch. Riêng BHXH tự nguyện hiện đạt hơn 56% kế hoạch, vẫn cần sự quan tâm, tiếp tục tháo gỡ nhất là ở địa bàn Gia Lai (cũ)-mới chỉ đạt 49,61% kế hoạch.

Bên cạnh đó, có 205.413 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 93,2% kế hoạch, tăng hơn 11.800 người so với cùng kỳ. BHYT tiếp tục là điểm sáng với 2,8 triệu người tham gia, đạt 95,39% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt 94,34% dân số tỉnh.

Trong 6 tháng, BHXH khu vực XXIII đã giải quyết chế độ cho gần 47.700 lượt người, trong đó, có 41.562 lượt hưởng chế độ BHXH và 6.113 lượt hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện là 68.907 người trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai (mới).

Về chi trả, tổng số tiền trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 3.434 tỷ đồng, trong đó chi cho BHXH chiếm gần 97%. Công tác khám-chữa bệnh BHYT phục vụ hơn 2,4 triệu lượt người, với chi phí gần 1.479 tỷ đồng-tăng mạnh cả về lượt khám lẫn chi phí so với cùng kỳ 2024.

Phó Giám đốc BHXH khu vực XXIII Trần Ngọc Tuấn cho biết: Ngay sau khi hợp nhất, BHXH khu vực XXIII đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức người dân và DN về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Các hội nghị, đối thoại, tư vấn... được tổ chức đa dạng, có trọng tâm theo từng nhóm đối tượng.

Trong đó, nhiều chương trình truyền thông nổi bật được tổ chức tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người uy tín, trưởng thôn trong lan tỏa chính sách. Từ đầu năm đến nay, BHXH khu vực đã tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, với hơn 1.600 lượt người tham dự; 474 buổi truyền thông nhóm nhỏ tại cơ sở; 200 lượt tư vấn chính sách tại các sự kiện lao động.

Chủ động triển khai, đảm bảo thông suốt

Ngay sau khi hợp nhất, bộ máy lãnh đạo BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng họp bàn, rà soát, chốt số liệu, dữ liệu. Trên cơ sở đó, cùng trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được từ đầu năm đến nay, thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, bàn các giải pháp để cùng tháo gỡ.

Giám đốc BHXH khu vực XXIII Vũ Mạnh Chữ nhấn mạnh: “Tinh thần vượt khó, đoàn kết, chủ động là yếu tố then chốt. Chúng tôi xác định không để bất kỳ nhiệm vụ nào bị đứt quãng, phải giữ vững dòng chảy chính sách đã được cơ quan BHXH 2 tỉnh cũ vun đắp và nỗ lực phát triển hơn nữa”.

Trên tinh thần đó, BHXH khu vực đang tích cực xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng theo tháng, tuần; tăng cường kiểm tra đơn vị chậm đóng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong nửa cuối năm 2025.

Trong bối cảnh sắp xếp các đơn vị hành chính, BHXH khu vực tiếp tục đảm bảo việc thực hiện chính sách tại cấp xã mới, phối hợp cơ quan thuế, tài chính, nội vụ trong quản lý đơn vị sử dụng lao động.

Sáng 1-7, ngay khi 135 xã, phường mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, BHXH khu vực đã tổ chức 6 đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Từ hoạt động này, BHXH khu vực sẽ có những đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT với mục tiêu đảm bảo thuận lợi, thông suốt, hiệu quả nhất cho người dân và DN ở cấp xã, phường trong thời gian đến.

Bên cạnh đó, BHXH khu vực cũng sẽ tập trung truyền thông về Luật BHXH, BHYT sửa đổi 2024; tổ chức giao lưu trực tuyến, đối thoại với DN, người lao động; phối hợp xử lý chi phí khám-chữa bệnh BHYT phát sinh cao, tránh lạm dụng quỹ…

BHXH khu vực XXIII đang nỗ lực khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa chính sách và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới). Với nền tảng tổ chức ổn định, nhân sự tinh gọn, truyền thông hiệu quả, toàn hệ thống đang nỗ lực giữ vững lưới an sinh xã hội-huyết mạch quan trọng của phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null