Thực hành tiết kiệm: Giải pháp căn cơ để vượt qua thách thức trong giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối với tỉnh Tuyên Quang, bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm càng có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh tỉnh gấp rút sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

thuc-hanh-tiet-kiemdd.jpg

Bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm là một văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang tính chỉ đạo toàn diện đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh hiện nay.

Đối với Tuyên Quang, bài viết càng có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh tỉnh đang gấp rút thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

“Hòn đá tảng” của phát triển bền vững

Theo bà Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy biện chứng của người đứng đầu Đảng. Tổng Bí thư không chỉ khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của thực hành tiết kiệm đối với phát triển kinh tế-xã hội, mà còn nhấn mạnh, đây là một giải pháp căn cơ để tăng nội lực, vượt qua thách thức trong giai đoạn mới.

Tiết kiệm được xem là “một trong những trụ cột đi tới thịnh vượng, giàu có”, là “hòn đá tảng” của sự phát triển bền vững, thể hiện sự vận dụng nhuần nhuyễn tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin trong thực tiễn hiện nay.

Bài viết còn mang tính tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện, không né tránh những vấn đề yếu kém đang tồn tại. Tổng Bí thư đã chỉ ra những kết quả cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành tiết kiệm như: sáp nhập bộ máy; tiết kiệm chi thường xuyên; tiết kiệm trụ sở làm việc; tiết kiệm trong hội nghị, công tác, quản lý tài sản công.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện lãng phí nghiêm trọng, từ trong hệ thống công quyền cho đến trong sinh hoạt xã hội, từ cơ chế đến ý thức cán bộ, thể hiện tinh thần nhìn thẳng sự thật để tìm ra giải pháp khắc phục.

Bà Đỗ Thu Hương cho biết đối với Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, đặc biệt là nội dung bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhà trường đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu.

Bà Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)
Bà Đỗ Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, nhà trường đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác,” “tự nguyện” trong từng khoa, phòng, cán bộ, đảng viên. Các chi bộ khoa, phòng chỉ đạo đảng viên là giảng viên nghiên cứu, lồng ghép, đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Hằng năm, nhà trường xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cải cách thủ tục hành chính, công tác chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện; xây dựng phương pháp, tư duy làm việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm… đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hiện nay, ký túc xá của trường có 39 phòng khép kín, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho học viên các huyện về học tập tại trường. Nhà trường đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ các phòng, trang thiết bị trong phòng và sẵn sàng tinh thần bàn giao cho tỉnh sử dụng làm nơi ở cho đội ngũ cán bộ tỉnh Hà Giang về làm việc sau khi hợp nhất.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa trong thực hành tiết kiệm, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông điệp giáo dục về lối sống cần-kiệm-liêm-chính

Qua nghiên cứu bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm, đảng viên Nguyễn Văn Ánh, xã Công Đa, huyện Yên Sơn nhận xét đây là một văn kiện có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang tính chỉ đạo toàn diện đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư đã chỉ ra những biểu hiện lãng phí ở Việt Nam hiện nay đồng thời đưa ra hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và có định hướng lâu dài.

Tổng Bí thư đề xuất ba nhóm nhiệm vụ: Thống nhất nhận thức - nâng cao trách nhiệm; Hoàn thiện thể chế - siết chặt kỷ luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính…; Xây dựng văn hóa tiết kiệm - thúc đẩy tự giác trong toàn xã hội.

Đặc biệt, những gợi mở về cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ “đúng người, đúng việc”, tổ chức “Ngày toàn dân thực hành tiết kiệm”… là rất thực tế và có thể triển khai thực hiện ngay tại tỉnh miền núi nghèo như Tuyên Quang.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Ánh, bài viết rất giàu chất tư tưởng và nhân văn, kết hợp hài hòa giữa lý luận, thực tiễn và văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư đã trích dẫn nhiều câu ca dao, tục ngữ, lời dạy của Bác Hồ, phát biểu của Lenin… để nâng cao tính thuyết phục và gần gũi. Bài viết không chỉ là định hướng chính sách mà còn mang thông điệp giáo dục, truyền cảm hứng về lối sống cần-kiệm-liêm-chính.

Ông dẫn chứng thực tế cho thấy, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ban hành, nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống; có lúc, có nơi còn mang tính hình thức.

Sự lãng phí tồn tại và diễn ra phổ biến ở cả lĩnh vực công và tư, ngay cả trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như: ma chay, hiếu hỷ, hội họp, mua sắm, sử dụng điện, nước.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là do thiếu cơ chế quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, chế tài xử lý, thông tin tuyên truyền và nhận thức, ý thức và văn hóa của mỗi người.

Theo Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

null